Tại phiên họp học tập tập thể (collective study session) của Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 30/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh hệ thống phòng thủ ở khu vực biên giới, trên biển và trên không là biểu tượng quan trọng của chủ quyền Trung Quốc, là sự bảo đảm then chốt cho sự phát triển của nước này.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi “phối hợp thúc đẩy xây dựng hệ thống phòng thủ ở biên giới, trên biển và trên không, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực biên giới và ven biển”.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu của ông Tập Cận Bình được đưa ra ngay trước dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vào ngày 1/8.
Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng quân đội Trung Quốc phải được trao nhiều quyền hơn trong sử dụng công nghệ, phải xây dựng các phương tiện mới, cũng như mở rộng các điều kiện trong quá trình tham gia tăng cường phòng thủ ở biên giới, trên biển và trên không.
Ngân sách dành cho quốc phòng năm 2024 của Trung Quốc tăng thêm 7,2%, lên mức 1,67 ngàn tỷ nhân dân tệ (230,6 tỷ USD), cao thứ hai thế giới sau Mỹ.
Giới quan sát cho biết giới chức Trung Quốc đã bắt tay vào việc xây dựng, củng cố lực lượng trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Đài Loan và với Philippines ở Biển Đông.