Đăng nhập

Chúc mừng năm mới 2023, lãnh đạo các nước đã gửi những thông điệp gì?

(VOH) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Nga Putin; Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nhắn nhủ điều gì với thế giới vào đầu năm mới 2023.

Trong thông điệp năm mới, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Năm 2023, chúng ta hãy đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động của mình. Chúng ta cần hòa bình hơn bao giờ hết. Hòa bình với nhau, thông qua đối thoại để chấm dứt xung đột. Hòa bình với thiên nhiên và khí hậu, để xây dựng một thế giới bền vững hơn”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio GuterresXem toàn màn hình
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Ông Guterres khẳng định hòa bình cũng cần thiết trong các gia đình và trong mọi nhà cũng như hòa bình trên các đường phố. Cũng cần có hòa bình trên không gian mạng thay vì những thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu, để mọi xã hội được hưởng internet “không có các phát ngôn thù hận và lăng mạ”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, hơn 100 triệu người đã phải đi lánh nạn vì bạo lực, cháy rừng, hạn hán và nghèo đói trong năm 2022. Ông kêu gọi các nước cùng nỗ lực để "năm 2023 trở thành năm hòa bình được khôi phục cho mọi người, mọi nhà và cho thế giới".

Trong thông điệp năm mới 2023, Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình chúc mừng: "Năm 2023 đang đến gần. Từ Bắc Kinh, tôi gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất tới tất cả các bạn"

 Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình cho biết, Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức thành công, vạch ra kế hoạch lớn lao về xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và thúc đẩy toàn diện phục hưng dân tộc bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Ông điểm lại những thành tựu mà nước này đạt được trong năm 2022, khẳng định kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí thứ hai thế giới và phát triển vững chắc với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm dự kiến ​vượt 120 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 17,23 nghìn tỷ USD).  

Về cuộc chiến chống Covid-19, ông cho biết nước này đã vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có và “đó là một hành trình không dễ dàng đối với bất kỳ ai”.

Ông kêu gọi người dân: “Công tác phòng chống dịch bệnh bước sang giai đoạn mới, mọi người đang kiên trì nỗ lực, bình minh đang ở phía trước”.

Tại Nga, trong thông điệp năm mới được phát sóng trên truyền hình quốc gia dài 9 phút và cũng là bài phát biểu mừng năm mới dài nhất trong hai thập niên cầm quyền của Tổng thống Putin. Ông cáo buộc phương Tây nói dối Nga và là bên kích động Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Tổng thống Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin nói rằng các lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine để bảo vệ "tổ quốc" của mình và để đảm bảo "nền độc lập thực sự" cho người dân của họ.

Năm nay phông phát biểu của nhà lãnh đạo Nga không phải tại Điện Kremlin như thường lệ, mà đằng sau là các quân nhân Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết lời chúc mừng được ghi hình tại trụ sở Quân khu miền Nam của Nga.

Thông điệp Thủ tướng Anh Rishi Sunak hứa hẹn "những điều tốt nhất của nước Anh" sẽ được thể hiện trong những tháng tới, và lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6-5-2023 sẽ là sự kiện đoàn kết người dân cả nước.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak
Thủ tướng Anh Rishi Sunak

Ông Sunak thừa nhận 2022 là một năm khó khăn. Cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra khi thế giới vừa bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19 đã gây tác động kinh tế sâu sắc trên toàn cầu, mà Vương quốc Anh không phải ngoại lệ.

Ông Sunak cho biết chính phủ đang giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp và ngăn chặn tội phạm lợi dụng cơ chế tị nạn của Anh.

Nhà lãnh đạo Anh không cho rằng tất cả các vấn đề của đất nước sẽ "biến mất" trong năm mới, song khẳng định năm 2023 là cơ hội để "giới thiệu những gì tốt nhất của nước Anh ra thế giới".

Bình luận