Chuyên gia dự báo: Hơn 1 triệu người ở Trung Quốc sẽ chết vì Covid-19 trong năm 2023
Hàng triệu người Trung Quốc đang rời thành phố về nông thôn trong cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh (thường được gọi là Xuân vận) - trong bối cảnh cảnh báo về số người nhiễm bệnh và sự gia tăng số người chết do Covid-19.
Nhà ga xe lửa chính của Bắc Kinh đã chật ních hành khách rời thủ đô trong những ngày gần đây. Tại thành phố đông dân nhất của Trung Quốc, Thượng Hải, các chuyến tàu đêm cũng đã được bổ sung để đáp ứng nhu cầu của du khách đến tỉnh An Huy, Tân Hoa Xã đưa tin.
Trong khi đó, lượng khách hàng ngày đến trung tâm Macau đã vượt quá 55.000 vào hôm 14/1 - cao nhất kể từ khi đại dịch hoành hành.
Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, dự kiến sẽ có hơn 2 tỷ lượt đi lại trong những tuần xung quanh kỳ nghỉ lễ.

Những chuyến xuân vận cùng sự hồi sinh của du lịch ở Trung Quốc đã nâng cao kỳ vọng về sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong gần nửa thế kỷ.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lo ngại rằng, điều này có thể làm gia tăng đợt bùng phát Covid-19 - vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
Các nhà chức trách Trung Quốc hôm 14/1 cho biết, gần 60.000 người mắc Covid-19 đã chết trong bệnh viện từ ngày 8/12 đến ngày 12/1, một sự gia tăng lớn so với những con số công bố trước đó. Một chuyên gia y tế cho biết, con số này rất có thể đã loại trừ các trường hợp chết tại nhà, đặc biệt là ở các vùng nông thôn có hệ thống y tế yếu hơn.
Sau ba năm kiểm soát dịch Covid-19 nghiêm ngặt, vào đầu tháng 12/2022, Trung Quốc đột ngột từ bỏ chính sách “zero Covid”.
Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (còn được gọi là lễ hội mùa xuân bắt đầu từ ngày 21 tháng Giêng), truyền thông Trung Quốc tràn ngập những tin tức về các bệnh viện và phòng khám ở nông thôn tăng cường cung cấp thuốc và thiết bị.
“Đỉnh điểm của ca nhiễm Covid-19 ở làng chúng tôi đã qua, nhưng Tết Nguyên đán đang đến gần và vẫn còn những người dân làng bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là người già, có nguy cơ bị nhiễm trùng thứ cấp”, một bác sĩ ở tỉnh Thiểm Tây cho biết và nói thêm: “Nếu thuốc kháng vi rút và các loại thuốc khác có nhiều hơn, tôi sẽ tự tin hơn”.
Ngoài thuốc hạ sốt và oxy, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, họ sẽ trang bị cho mọi phòng khám tại các làng máy đo nồng độ oxy trong máu (thiết bị kẹp đầu ngón tay thường được sử dụng trong đại dịch để kiểm tra nhanh mức oxy trong máu của người bệnh).