Cơ quan Cạnh tranh Liên bang Đức ngày 17/8 thông báo khép lại cuộc điều tra kéo dài nhiều năm sau khi Apple đồng ý sửa đổi cơ chế minh bạch theo dõi ứng dụng (App Tracking Transparency - ATT). Cơ quan này xác định Apple đã áp dụng các yêu cầu xin phép dữ liệu đối với chính ứng dụng của hãng thuận lợi hơn so với ứng dụng của bên thứ ba, tiềm ẩn vi phạm các quy định về cạnh tranh.
Theo thỏa thuận, Apple có 4 tháng để triển khai các thay đổi, có hiệu lực trong 7 năm và chịu sự giám sát của một đơn vị độc lập. Các cửa sổ yêu cầu người dùng cho phép bên thứ ba thu thập dữ liệu sẽ phải thiết kế lại theo hướng trung lập về cả hình thức lẫn ngôn ngữ, loại bỏ các diễn đạt hay biểu tượng mang tính định hướng hoặc gây nản lòng. Đồng thời, các nhà phát triển bên thứ ba (như Meta Platforms) sẽ được linh hoạt hơn trong việc kết hợp yêu cầu của Apple với quy định bảo vệ dữ liệu riêng để phục vụ quảng cáo mục tiêu.
Apple xác nhận đã điều chỉnh nội dung thiết kế theo yêu cầu của cơ quan quản lý Đức và sẽ áp dụng tại hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Trước đó, cơ chế ATT của Apple cũng từng bị các cơ quan quản lý tại Pháp và Italy xử phạt với số tiền lần lượt là 150 triệu euro và 98,6 triệu euro.

