Colombia đẩy mạnh hoạt động quản lý nợ quy mô lớn nhằm giảm áp lực tài khóa

Colombia sẽ triển khai nhiều hoạt động quản lý nợ trên thị trường trong nước và quốc tế vào năm tới, trước khi nhiệm kỳ chính phủ hiện nay kết thúc vào tháng 8, nhằm tiếp tục giảm áp lực tài chính.

Ông Javier Cuellar, Tổng Giám đốc Tín dụng Công thuộc Bộ Tài chính Colombia, cho biết nước này đã tiết kiệm được hơn 5,5 tỷ USD chi phí thanh toán nợ trong năm nay thông qua các hoạt động quản lý nợ như hoán đổi và mua lại. Ông dự báo khoản tiết kiệm trong năm 2026 cũng sẽ là "một con số lớn".

Ông Cuellar cho rằng, có thể sẽ xuất hiện các thị trường mới cho các hoạt động quản lý nợ, cũng có thể có sự điều chỉnh về cơ cấu danh mục tiền tệ và nguồn huy động vốn.

Trong hoạt động gần đây nhất vào tháng 11, Colombia đã phát hành 2,35 tỷ USD trái phiếu toàn cầu và mua lại 4 tỷ USD chứng khoán. Nền kinh tế lớn thứ tư Mỹ Latinh này dự kiến kết thúc năm nay với mức thâm hụt ngân sách thấp hơn mục tiêu mới nhất là 7,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

dong pesos

Ảnh: Getty Images.

Theo ông Cuellar, trong năm 2026, mức thâm hụt ngân sách có thể thấp hơn mục tiêu 6,2% GDP được đặt ra trong khuôn khổ kế hoạch tài khóa của Bộ.

Các mục tiêu này sẽ được cập nhật trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1. Trong chiến lược huy động vốn, chính phủ Colombia cũng có thể tìm kiếm các thị trường quốc tế mới như châu Á.

Bộ Tài chính cũng đang xem xét phương án phát hành trực tiếp trái phiếu TES trong nước cho các nhà đầu tư quốc tế như các quỹ đầu cơ, nhằm giảm khối lượng đấu giá và hạn chế bán cho các đơn vị nhà nước.

Trái phiếu TES là nguồn tài trợ trong nước lớn thứ hai cho chi tiêu công, chỉ sau nguồn thu thuế.

Ông Cuellar cho biết, chính phủ dự kiến sẽ phát hành khoảng 4,6 tỷ USD trái phiếu toàn cầu vào năm tới để thanh toán khoản vay từ hoạt động hoán đổi tổng lợi tức được thực hiện trong năm nay, qua đó chính phủ đã nhận được khoản vay khoản tín dụng một năm bằng đồng franc Thụy Sĩ trị giá khoảng 9,3 tỷ USD.

Ông nhấn mạnh rằng kế hoạch phát hành trái phiếu này sẽ không làm phát sinh nợ ròng mới, đồng thời việc phát hành trái phiếu bằng đồng USD nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính mới “sẽ ở mức rất thấp”.

Bình luận