Ông Lee Chan-jin, Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), cho biết, từ góc độ bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan này sẽ xem xét liệu các doanh nghiệp tài chính đã giải thích đầy đủ các vấn đề liên quan đến phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản đầu tư nước ngoài hay chưa.
Phát biểu của ông Lee được đưa ra sau thông báo trước đó của chính phủ về việc tiến hành kiểm tra các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư cá nhân. Ông nhấn mạnh chính phủ không có kế hoạch hạn chế hoạt động đầu tư cổ phiếu ở nước ngoài.
Cơ quan giám sát thị trường Hàn Quốc cảnh báo rủi ro tỷ giá với nhà đầu tư cá nhân. - Ảnh: Reuters.
Đồng won đã giảm hơn 4% so với USD trong quý này. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân đến từ việc người dân tăng đầu tư ra nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài bán cổ phiếu trong nước.
Theo ông Lee, hiện không ghi nhận rủi ro đáng kể nào đối với các tổ chức tài chính liên quan đến biến động tỷ giá. Ngược lại, một số công ty bảo hiểm đang có lãi
Liên quan cuộc điều tra đang diễn ra đối với quỹ đầu tư MBK Partners về thương vụ bán chuỗi siêu thị đang gặp khó khăn Homeplus và báo cáo truyền thông về khả năng bị áp dụng mức phạt nặng, ông Lee cho biết quyết định sẽ được đưa ra trong tháng này.
MBK Partners khẳng định luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật và điều lệ, đồng thời cho biết sẽ giải trình đầy đủ trong các thủ tục làm việc với cơ quan quản lý.
Ông Lee cũng cho biết, trong cuộc điều tra các ngân hàng trong nước về việc phân phối các sản phẩm phái sinh liên kết cổ phiếu, giới chức sẽ xem xét nỗ lực của họ trong việc bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư.
Ông cũng cảnh báo các vụ rò rỉ dữ liệu gần đây tại nhiều doanh nghiệp tài chính và công ty Hàn Quốc, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, Lotte Card và nền tảng thương mại điện tử Coupang, đặt ra nhu cầu siết chặt quy định. Ông chỉ trích các doanh nghiệp đã “lơ là” trong công tác bảo mật dữ liệu.


