Con số này tăng 5,9% so với năm 2023, phản ánh nhu cầu mua bán vũ khí gia tăng tại các điểm nóng như Ukraine và Dải Gaza, cùng xu hướng nâng ngân sách quốc phòng của nhiều quốc gia trong bối cảnh an ninh toàn cầu biến động.
Theo SIPRI, các doanh nghiệp quốc phòng đặt trụ sở ở Mỹ và châu Âu tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Mỹ có 39 công ty trong nhóm 100 doanh nghiệp hàng đầu, bao gồm các tên tuổi lớn như Lockheed Martin, Northrop Grumman hay General Dynamics, đạt tổng doanh thu 334 tỷ USD, tăng 3,8% so với năm trước.
Tại châu Âu, 23/26 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng, tổng cộng 151 tỷ USD, tương ứng mức tăng 13%. SIPRI đánh giá nhu cầu liên quan đến xung đột ở Ukraine tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng ở khu vực này.
Tập đoàn Czechoslovak của CH Séc dẫn đầu về mức tăng với 193%, chủ yếu đến từ các hợp đồng đạn pháo cung cấp cho chính phủ nước này. Xếp ngay sau là Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Ukraine JSC, tăng 41%, cho thấy nhu cầu nội địa lớn trong bối cảnh Kiev tiếp tục duy trì khả năng phòng thủ.
Nhà nghiên cứu Jade Guiberteau Ricard của SIPRI lưu ý dù doanh thu tăng mạnh, khả năng mở rộng sản xuất của ngành quốc phòng châu Âu có thể gặp thách thức do thiếu hụt một số vật liệu quan trọng. Việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược cũng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc.
Tại Nga, hai doanh nghiệp lớn là Rostec và United Shipbuilding Corporation đạt tổng doanh thu 31,2 tỷ USD, tăng 23% bất chấp tình trạng thiếu linh kiện do các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Doanh thu của các tập đoàn này chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước, trong bối cảnh Moskva tiếp tục ưu tiên sản xuất trang bị quân sự.
Khu vực Trung Đông có 3 doanh nghiệp Israel góp mặt, với tổng doanh thu 16,2 tỷ USD, tăng 16%. SIPRI đánh giá những phản ứng quốc tế liên quan đến xung đột tại Gaza “hầu như không ảnh hưởng” đến nhu cầu mua vũ khí từ Israel, khi nhiều quốc gia vẫn duy trì các hợp đồng mới nhằm phục vụ chiến lược an ninh của mình.
Trái ngược với các khu vực nói trên, doanh thu của các công ty tại châu Á – châu Đại Dương giảm 1,2%, xuống còn 130 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức giảm 10% của 8 doanh nghiệp vũ khí hàng đầu Trung Quốc, do một số hợp đồng lớn bị trì hoãn hoặc hủy bỏ trong bối cảnh các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến mua sắm quốc phòng.
SIPRI nhận định bức tranh doanh thu năm 2024 cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu tiếp tục mở rộng bất chấp thách thức về chuỗi cung ứng và kinh tế vĩ mô. Nhu cầu tăng mạnh trong các cuộc xung đột lớn đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của nhiều tập đoàn, đồng thời phản ánh xu hướng các quốc gia ưu tiên củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh địa chính trị phức tạp kéo dài./.


