Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết biện pháp trên nhằm giảm bất bình đẳng và “dân chủ hóa của cải, để người lao động, chiếm đa số trong dân số Colombia, có thể sống tốt hơn”.
Đợt điều chỉnh này cao hơn gấp đôi mức tăng 9,54% được áp dụng trong năm nay, vốn đưa mức lương tối thiểu lên 380 USD, đồng thời đánh dấu lần tăng lương tối thiểu cuối cùng của chính quyền cánh tả trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2026.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. - Ảnh: Getty Images.
Mức tăng mới cũng vượt xa dự báo lạm phát cho năm tới, khi các nhà kinh tế của ngân hàng trung ương ước tính lạm phát năm 2026 ở mức 3,6%, giảm so với mức 5,1% dự kiến cho năm 2025. Tổng thống Petro thừa nhận quyết định này sẽ gây áp lực lên lạm phát.
Ông David Cubides, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Banco de Occidente, cho rằng mức tăng này là “hoàn toàn không bền vững” và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, bao gồm cả tiền lương khu vực công, chi phí lương hưu và thị trường lao động phi chính thức.
Theo ông Cubides, số liệu lạm phát sẽ phải điều chỉnh lại. Những dự báo hiện tại cho giai đoạn 2026–2027 thấp hơn rất nhiều so với thực tế, và trong bối cảnh này, lãi suất tại Colombia được kỳ vọng sẽ tăng trong trung hạn.
Mức lương tối thiểu mới được ban hành bằng sắc lệnh sau khi các hiệp hội doanh nghiệp và công đoàn không đạt được thỏa thuận.
Tổng thống Petro cũng công bố khoản trợ cấp đi lại bổ sung dành cho người lao động có thu nhập tối đa gấp đôi mức lương tối thiểu mỗi tháng. Khi được tính cả khoản trợ cấp, tổng mức thu nhập tối thiểu của người lao động sẽ lên đến 534 USD mỗi tháng.


