Covid-19 đã xuất hiện ở 28 bang của Mỹ, 330 người mắc bệnh

(VOH) - Mỹ đã ghi nhận 330 ca nhiễm nCoV ở 28 trên 50 bang.

Washington hiện là tâm dịch Covid-19 tại Mỹ với khoảng 80 ca nhiễm nCoV và 14 ca tử vong (trong đó có nhiều người sống tại một viện dưỡng lão ở thành phố Kirkland, hạt King).

7 bang mới thông báo xuất hiện Covid-19 là Pennsylvania, Indiana, Minnesota, Kentucky, Oklahoma, Nebraska, Nam Carolina và Hawaii.

Trước đó một ngày (6/3), bang Minnesota, Colorado, Nevada, New Jersey, Tennessee, Maryland và Texas đã xác nhận các trường hợp mới mắc bệnh Covid-19.

covid-19

Dịch đã xuất hiện trên tổng cộng 28 bang - quá nửa số bang của Mỹ.

Cũng trong ngày 6/3, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo có 21 người trên du thuyền Grand Princess ngoài khơi bang California đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và sẽ được cập vào một cảng phi thương mại.

Theo thông báo, tất cả các hành khách đã được tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 và được cách ly cũng như chăm sóc y tế nếu cần thiết.

Trong tổng số 21 ca nhiễm virus trên du thuyền Grand Princess, có 19 thủy thủ đoàn và 2 hành khách. Hiện 24 hành khách còn lại có xét nghiệm âm tính với virus SARS-Cov-2 và 1 người chưa có kết luận.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán vào tháng 12/2019 và lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Tính đến sáng 7/3, 97 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận Covid-19 với hơn 102.000 ca bệnh, gần 3.500 ca tử vong và hơn 57.000 người đã khỏi bệnh.

Covid-19: Nhà Trắng thừa nhận Mỹ đang thiếu hụt dụng cụ xét nghiệm - Nhà Trắng thừa nhận không đủ bộ dụng cụ xét nghiệm virus corona do số trường hợp nhiễm bệnh đang tăng mạnh ở cả hai bờ Đông và Tây nước Mỹ, và số ca tử vong ở nước này đã lên đến 12 ...

Dịch Covid-19 thế giới (6/3): Anh có ca tử vong - Thêm một quan chức cấp cao Iran tử vong - Tính đến 8 giờ 00 ngày 06/03, thế giới ghi nhận 97.762 người mắc và 3.358 người tử vong.