Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga cho biết, chính phủ sẽ cho phép các nhà đầu tư hoạt động và trả lương cho nhân viên bằng USD, trực tiếp thuê lao động và mua bất động sản.
Chính phủ cũng sẽ cắt giảm các thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian phê duyệt giấy phép, đồng thời cho phép các doanh nghiệp nước ngoài tự nhập khẩu nhiên liệu khi có nhu cầu.
Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế Havana lần thứ 41. - Ảnh: Reuters.
Nếu được ban hành thành luật và triển khai, các biện pháp này sẽ đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình đầu tư được kiểm soát chặt chẽ theo nền kinh tế chỉ huy của Liên Xô trước đây. Cuba cho biết hiện có 376 doanh nghiệp nước ngoài từ 40 quốc gia hoạt động trên đảo.
Những quy định rườm rà, bao gồm những yêu cầu giao dịch bằng đồng peso nội địa, hạn chế việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và việc nhà nước phân bổ lao động, từ lâu đã khiến các nhà đầu tư nản lòng.
Tình trạng mất điện hàng giờ mỗi ngày, dịch bệnh do muỗi, đồng peso lao dốc, cùng với làn sóng di cư kỷ lục của lực lượng lao động rời khỏi đảo càng làm suy yếu môi trường đầu tư.
Ông Pérez-Oliva Fraga cho biết, Cuba đã phê duyệt 32 doanh nghiệp mới trị giá 2,1 tỷ USD trong năm nay, nhưng hiện chưa rõ số vốn thực tế đã được giải ngân.
“Trước khi bắt đầu bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào, chúng ta phải bảo đảm khách quan rằng đề xuất phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước”, ông nhấn mạnh.
Cuba từng công bố các biện pháp tương tự vào năm 2014 để thu hút đầu tư nước ngoài, khi quan hệ với Mỹ ấm lên dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, mở ra giai đoạn đầu tư tăng trưởng mạnh.
Tuy nhiên, triển vọng hiện nay kém lạc quan hơn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng cường các biện pháp trừng phạt, đưa Cuba trở lại danh sách quốc gia tài trợ khủng bố của Mỹ, siết chặt các quy định về kiều hối và chấm dứt các chương trình di trú.


