Cột mốc này phản ánh tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trên toàn cầu, đặc biệt tại các nước đang phát triển ở châu Á.
Báo cáo cho biết các đô thị hiện là nơi sinh sống của 45% trong tổng số 8,2 tỷ người trên hành tinh. Tỷ lệ này đã tăng mạnh trong vòng 75 năm qua: từ mức chỉ 20% trong số 2,5 tỷ người năm 1950.
Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2050, khoảng 2/3 mức tăng dân số toàn cầu sẽ diễn ra tại các thành phố, trong khi các thị trấn chiếm phần còn lại. Điều này cho thấy các đô thị sẽ tiếp tục là trung tâm tăng trưởng của thế giới trong nhiều thập kỷ tới.
Cùng với đó, số lượng siêu đô thị – những thành phố có từ 10 triệu dân trở lên – đã tăng gấp bốn lần, từ 8 vào năm 1975 lên 33 vào năm 2025.
Trong số này, 19 siêu đô thị nằm tại châu Á, phản ánh xu hướng tăng dân số trẻ và tốc độ phát triển mạnh mẽ của khu vực. Jakarta hiện dẫn đầu danh sách với gần 42 triệu dân, tiếp theo là Dhaka (Bangladesh) với gần 40 triệu dân. Tokyo, từng giữ ngôi vị siêu đô thị đông dân nhất thế giới trong nhiều thập kỷ, nay đứng thứ ba với khoảng 33 triệu người.
Theo các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, tốc độ tăng dân số ở Jakarta và Dhaka kể từ năm 2000 đã vượt xa Tokyo, lần lượt gấp 5 và 7 lần. Sự khác biệt này là kết quả của tốc độ đô thị hóa mạnh, tỷ lệ sinh cao và dòng người di cư từ nông thôn đổ về thành phố lớn để tìm kiếm việc làm và cơ hội kinh tế.
Dự báo đến năm 2050, Dhaka sẽ đạt 52,1 triệu dân, vượt Jakarta để trở thành siêu đô thị lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Tokyo tiếp tục tụt xuống vị trí thứ bảy khi bị các trung tâm kinh tế năng động như Thượng Hải và New Delhi vượt qua.
Báo cáo cũng cung cấp cái nhìn toàn diện về xu hướng dân số của các quốc gia. Theo dữ liệu tổng hợp từ Worldometer, Indonesia hiện có khoảng 286 triệu dân, đứng thứ tư thế giới. Từ năm 2019, nước này đã công bố kế hoạch di dời thủ đô từ Jakarta – vốn đối mặt tình trạng lún chìm, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm – sang Nusantara, một thành phố đang xây dựng tại Đông Kalimantan. Dự án trị giá 32 tỷ USD, ban đầu dự kiến khánh thành năm 2024, hiện được điều chỉnh thời điểm hoàn thành sang năm 2028.
Liên Hợp Quốc dự báo số siêu đô thị toàn cầu sẽ tăng từ 33 lên 37 vào năm 2050. Đáng chú ý, không có siêu đô thị mới nào sẽ xuất hiện tại châu Âu. Lục địa này vẫn duy trì ba siêu đô thị hiện tại: London, Istanbul và Moskva – phản ánh xu hướng dân số già và tốc độ tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với châu Á và châu Phi.
Việc Jakarta vươn lên dẫn đầu danh sách siêu đô thị đông dân nhất thế giới cho thấy những thách thức mới mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt: quản lý đô thị, cơ sở hạ tầng, môi trường và chất lượng sống của hàng chục triệu cư dân. Đây sẽ là bài toán trung tâm của nhiều chính phủ trong những thập kỷ tới, khi thế giới tiếp tục tiến vào kỷ nguyên “siêu đô thị hóa” chưa từng có.


