Cuộc chiến ở Iran đánh vào 'huyết mạch' thương mại toàn cầu

Iran mở rộng tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ lớn ở vùng Vịnh, trực tiếp nhắm vào “huyết mạch” kinh tế năng lượng khu vực, làm gia tăng rủi ro nguồn cung dầu toàn cầu.

Việc Iran mở rộng các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ lớn trong khu vực được xem là diễn biến mới trong cuộc xung đột bao trùm Trung Đông, khi mục tiêu trực tiếp là huyết mạch kinh tế của khu vực. Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng, đặc biệt đối với hạ tầng năng lượng vùng Vịnh.

Ảnh chụp màn hình (308)
Ảnh minh họa

Liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, ông Torbjorn Soltvedt, nhà phân tích của công ty tình báo rủi ro Verisk Maplecroft, nhận định: “Vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia đánh dấu một sự leo thang đáng kể, với cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh hiện đang nằm trong tầm ngắm của Iran”. Theo ông, một giai đoạn bất ổn kéo dài có thể đang ở phía trước khi Tehran tìm cách gây thiệt hại kinh tế nặng nề.

Ông Soltvedt cho rằng Iran có thể tiếp tục nhắm vào các tàu chở dầu, hạ tầng năng lượng trong khu vực, các tuyến thương mại cũng như những đối tác an ninh của Mỹ. Những động thái này được đánh giá sẽ làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển và thương mại năng lượng toàn cầu.

Iran đồng thời đưa ra các đe dọa đối với tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, điểm nghẽn của Vịnh Ba Tư, nơi khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua. Thực tế đã có một số tàu bị tấn công tại khu vực này.

Trao đổi với hãng AP, ông Sascha Bruchmann, nhà phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Bahrain, cho rằng mục tiêu của Iran khi nhằm vào hạ tầng năng lượng là “gây ra phản ứng dữ dội trên toàn cầu”. Tuy nhiên, ông nhận định đến nay các cuộc tấn công vẫn chưa đạt tới mức phá hủy hoàn toàn những cơ sở trọng yếu như chính quyền Iran mong muốn.

Bình luận