Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lần đầu lên tiếng sau vụ Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng, cho rằng đây là lời tuyên chiến nhằm vào thế giới Hồi giáo. Ông khẳng định việc ám sát Lãnh tụ tối cao là hành động chống lại người Hồi giáo toàn cầu và nhấn mạnh Iran có quyền cũng như nghĩa vụ trừng phạt những kẻ gây ra tội ác.
Theo Tổng thống Pezeshkian, báo thù cho Đại giáo chủ không chỉ là quyền mà còn là bổn phận của Nhà nước Hồi giáo Iran. Ông Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao đã tử vong trong cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel vào Tehran sáng 28/2.
Tại khu vực, chính phủ Iraq tuyên bố để tang Đại giáo chủ Ali Khamenei trong 3 ngày, trở thành quốc gia duy nhất bày tỏ sự đồng cảm với Iran tính đến thời điểm này. Cùng ngày 1/3, Cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash, kêu gọi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng, khẳng định các quốc gia Vùng Vịnh không phải đối thủ của Iran và cảnh báo việc gây hấn sẽ khiến Tehran bị cô lập hơn.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân nước này đã mở rộng chiến dịch, tiến hành oanh tạc sâu vào thủ đô Tehran, nhắm vào bộ máy cầm quyền Iran. IDF cho biết các đợt tập kích trước đó chủ yếu nhằm giành ưu thế trên không, tạo điều kiện cho kế hoạch tiến đánh Tehran.
Nhiều nguồn tin khu vực ghi nhận các cột khói lớn bốc lên tại nhiều điểm trong nội đô Tehran, song chưa có thông tin cụ thể về thương vong và thiệt hại. Ở chiều ngược lại, IDF cho hay Iran tiếp tục phóng loạt tên lửa đạn đạo về phía Israel, khiến còi báo động vang lên tại Tel Aviv và nhiều khu vực khác. Hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn và bắn hạ nhiều tên lửa, chưa ghi nhận thương vong.
Các nguồn tin khu vực cũng cho biết Iran dường như tiếp tục tấn công một số quốc gia Vùng Vịnh. Tiếng nổ lớn được ghi nhận tại Dubai (UAE) và Doha (Qatar). Đáng chú ý, Iran lần đầu bị cho là tập kích Oman, quốc gia chưa hứng đòn tấn công trong ngày 28/2, với mục tiêu là cảng thương mại Duqm. Hai máy bay không người lái đã tấn công cảng này, khiến một người nước ngoài bị thương.
Ngoài ra, Iran bị cáo buộc tập kích tàu chở dầu Skylight treo cờ quần đảo Palau tại khu vực cách cảng Musandam của Oman chưa đến 10km. Vụ việc khiến 4 người bị thương và toàn bộ 20 thành viên thủy thủ đoàn phải rời tàu. Giới chức Iran chưa xác nhận các vụ tấn công mới, song trước đó Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch trả đũa tàn khốc nhất lịch sử để báo thù cho Đại giáo chủ Ali Khamenei.

