Theo TTXVN, ngày 16/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước khi tham dự các phiên họp chính của Hội nghị thượng đỉnh G7.
Theo báo The Kyiv Independent, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Zelensky và ông Trump sau hơn bốn tháng. Cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút, diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình liên quan đến xung đột tại Ukraine vẫn đang được các bên quan tâm.
Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Zelensky đã trình bày với Tổng thống Trump một số hình ảnh về thiệt hại tại Kyiv Pechersk Lavra - địa điểm tôn giáo và lịch sử quan trọng của Ukraine - sau các cuộc tấn công gần đây.
Sau đó, ba nhà lãnh đạo tham gia phiên họp cùng các nước G7, trong đó tình hình Ukraine là một trong những nội dung thảo luận trọng tâm.
Phát biểu với báo giới, Tổng thống Zelensky cho biết các đối tác G7 đã trao đổi về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Trump về khả năng nước này được cấp phép sản xuất một số hệ thống và tên lửa phòng thủ. Theo ông Zelensky, Tổng thống Trump đã có phản hồi tích cực đối với đề xuất này.
Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Trump nhận định hai bên đã có một cuộc trao đổi tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.
Tổng thống Zelensky nhiều lần cho rằng những quyết định quan trọng liên quan đến việc chấm dứt xung đột cần có sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Putin. Ngày 15/6, ông cho biết hy vọng Tổng thống Trump có thể hỗ trợ thúc đẩy một cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.
Trong những tháng gần đây, các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ thúc đẩy chưa đạt được bước tiến đáng kể. Cùng thời gian này, Washington cũng phải tập trung xử lý nhiều vấn đề quốc tế khác, trong đó có căng thẳng liên quan đến Iran.
Nga và Ukraine hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận về các điều kiện để tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước. Moskva và Kiev tiếp tục đưa ra những đề xuất khác nhau về địa điểm cũng như khuôn khổ đàm phán.
Về phần mình, Tổng thống Trump đã phát tín hiệu ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine như một con đường hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.
