Ngày 16/6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định nâng lãi suất chính sách lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm ứng phó nguy cơ lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao và đồng Yen mất giá.
Ảnh minh họa - Ảnh: LIFE FINANCE
Theo Kyodo, sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, BOJ tăng lãi suất ngắn hạn từ 0,75% lên 1%. Trong tuyên bố sau cuộc họp, BOJ cho biết lạm phát cơ bản có nguy cơ vượt mục tiêu 2% do tác động từ giá dầu tăng.
Ngân hàng này khẳng định sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế, giá cả và các điều kiện tài chính.
BOJ cũng nhận định rủi ro suy giảm kinh tế đã giảm bớt, một phần nhờ những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản trong việc bảo đảm nguồn cung nguyên liệu thô thay thế nguồn cung từ Trung Đông.
Mặc dù việc tăng lãi suất có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế do chi phí vay vốn của doanh nghiệp tăng, ảnh hưởng đến đầu tư và chi tiêu của người dân, BOJ cho rằng cần ưu tiên kiểm soát nguy cơ lạm phát.
Ngoài ra, việc đồng Yen liên tục suy yếu, xuống quanh mức 160 Yen đổi 1 USD bất chấp các đợt can thiệp thị trường ngoại hối trước đó, đang làm gia tăng lo ngại về chi phí nhập khẩu và áp lực giá cả đối với nền kinh tế Nhật Bản.



