Nhật Bản lần đầu công bố mục tiêu cụ thể về thay thế các lò phản ứng hạt nhân cũ, cho thấy quyết tâm khôi phục vai trò của điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng quốc gia sau nhiều năm thận trọng kể từ thảm họa năm 2011.
Theo đề xuất được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) trình bày ngày 5/6, nước này dự kiến xây mới từ 2 đến 5 lò phản ứng trước năm 2040 và tiếp tục bổ sung từ 11 đến 14 lò trong giai đoạn đến năm 2050. Tổng công suất của các nhà máy mới ước đạt khoảng 16 gigawatt.
Động thái này xuất phát từ áp lực bảo đảm nguồn cung điện dài hạn khi nhiều lò phản ứng hiện hữu đang tiến gần hoặc vượt ngưỡng tuổi thọ vận hành. Giới chức Nhật Bản lo ngại năng lực phát điện hạt nhân sẽ suy giảm đáng kể nếu không có kế hoạch thay thế kịp thời.
Tokyo đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện hạt nhân lên khoảng 20% tổng sản lượng điện vào năm tài khóa 2040, gần gấp đôi mức hiện nay. Bài toán năng lượng càng trở nên cấp bách trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 liên tục gia tăng.
Tuy vậy, con đường hồi sinh điện hạt nhân của Nhật Bản vẫn đối mặt không ít thách thức. Sau thảm họa hạt nhân năm 2011, niềm tin của công chúng đối với lĩnh vực này chưa hoàn toàn phục hồi. Dù vậy, việc lần đầu đưa ra lộ trình thay thế cụ thể cho thấy Nhật Bản đang lựa chọn điện hạt nhân như một trụ cột chiến lược để bảo đảm an ninh năng lượng trong nhiều thập niên tới.