Ngày 7/7, tập đoàn khai thác khoáng sản Grupo Minero Bacis thông báo vụ cướp xảy ra hôm 4/7, khi xe tải thuộc công ty Fletes Durango SA de CV đang vận chuyển tinh quặng từ bang Durango tới cảng Manzanillo – một cảng chiến lược bên bờ Thái Bình Dương.
Theo thông cáo, nhóm cướp đi trên hai xe màu trắng, kính đen, đã chặn đầu xe tải gần thành phố Guadalajara – thủ phủ bang Jalisco, rồi khống chế tài xế cùng lực lượng an ninh đi kèm. Các nạn nhân bị giữ trong khoảng 90 phút trước khi được thả và đến trình báo tại trạm kiểm soát Chapala.
Mặc dù không có ai bị thương, toàn bộ lô hàng trị giá nhiều triệu USD đã bị cướp sạch. Tập đoàn Grupo Minero Bacis hiện tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho nhân viên, đồng thời cảnh báo vụ việc là “đòn giáng mạnh” vào ngành khai khoáng – một trong những nguồn thu ngân sách quan trọng của Mexico.
Theo Liên đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp Mexico (Concamin), cướp hàng hóa là vấn nạn đáng lo ngại, gây thiệt hại hơn 4 tỉ USD mỗi năm cho các doanh nghiệp trong nước. Hiệp hội AMESIS thống kê trung bình mỗi ngày xảy ra khoảng 60 vụ cướp hàng hóa trên khắp Mexico.
Không chỉ lĩnh vực khoáng sản, ngành năng lượng cũng đang là mục tiêu của tội phạm. Cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Mexico Omar García Harfuch thông báo đã thu giữ hơn 15 triệu lít nhiên liệu bị đánh cắp – vụ thu giữ lớn nhất từ trước đến nay dưới thời chính quyền Tổng thống Claudia Sheinbaum.
Cụ thể, tại thành phố Saltillo (bang Coahuila), lực lượng chức năng phát hiện 11,5 triệu lít nhiên liệu chứa trong 96 xe bồn đậu trên đường ray tàu hỏa. Gần đó, tại thị trấn Ramos Arizpe, thêm 3,9 triệu lít bị thu giữ, gần một đoàn tàu chở hàng. Số nhiên liệu thu được bao gồm xăng, dầu diesel và các sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ.
Trước đó vào cuối tháng 3, Chính phủ Mexico cũng từng tịch thu 10 triệu lít dầu diesel tại bang Tamaulipas trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn.
Mexico từ lâu đối mặt với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không chỉ buôn ma túy mà còn mở rộng hoạt động sang cướp bóc, đánh cắp nhiên liệu và tài nguyên. Những vụ tấn công ngày càng táo tợn, nhắm vào các ngành kinh tế trọng điểm, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hóa và nguồn cung trong nước.
Chính phủ Mexico cam kết sẽ tăng cường tuần tra và bảo vệ các tuyến vận chuyển trọng yếu, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng cần cải tổ hệ thống giám sát logistics toàn quốc, kết hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và lực lượng an ninh để đối phó hiệu quả với làn sóng tội phạm ngày càng nguy hiểm.


