Theo hãng tin Reuters, trong bài xã luận đăng trên Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc - Bắc Kinh nhấn mạnh “đối thoại và hợp tác là con đường đúng đắn duy nhất” để giải quyết mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Bài viết được ký dưới tên “Zhong Sheng” (Tiếng nói Trung Quốc), thường được sử dụng để phản ánh lập trường chính thức trong các vấn đề đối ngoại nhạy cảm.
Trung Quốc và Mỹ từng đạt được một thỏa thuận khung vào tháng 6 nhằm hạ nhiệt xung đột thương mại. Tuy nhiên, với nhiều điều khoản còn chưa được làm rõ, giới đầu tư và thương nhân trên toàn cầu đang theo sát diễn biến để đánh giá liệu thỏa thuận này sẽ thành công hay sớm đổ vỡ.
Ngày 7/7, Tổng thống Trump bắt đầu gửi thư cho các đối tác thương mại, cảnh báo mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ 1/8. Trung Quốc quốc gia từng bị áp thuế lên tới 100% hồi tháng 4, có thời hạn đến ngày 12/8 để đạt được một thỏa thuận nhằm tránh việc Mỹ tái áp dụng các biện pháp hạn chế mạnh tay.
Theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, mức thuế trung bình Mỹ đang áp lên hàng hóa Trung Quốc hiện là 51,1%, trong khi Trung Quốc áp thuế 32,6% với hàng hóa Mỹ.
Nhân Dân Nhật báo chỉ trích mức thuế của ông Trump là hành động “bắt nạt kinh tế”, đồng thời khẳng định: “Chỉ khi kiên quyết bảo vệ các lập trường nguyên tắc, chúng ta mới có thể giữ vững các lợi ích hợp pháp của mình.”
Tờ báo cũng cảnh báo các nền kinh tế đang tìm cách ký kết thỏa thuận thương mại riêng với Mỹ nhằm giành ưu đãi thuế quan, trong khi loại Trung Quốc ra khỏi chuỗi cung ứng. “Nếu có bên nào hy sinh lợi ích của Trung Quốc để đổi lấy nhượng bộ từ Mỹ, Trung Quốc sẽ không chấp nhận và sẽ có phản ứng cứng rắn,” bài viết khẳng định.
Cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công tác tới tỉnh Sơn Tây đã tái khẳng định chiến lược phát triển “nền kinh tế thực” và các ngành công nghiệp truyền thống. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi và nâng cấp sản xuất bằng đổi mới công nghệ thay vì lệ thuộc vào các ngành dễ tổn thương trong chiến tranh thương mại.
Những tuyên bố trên cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị tâm thế đối phó với khả năng mâu thuẫn thương mại leo thang trở lại, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Trump đang gia tăng sức ép lên nhiều đối tác lớn, từ EU, Hàn Quốc đến Nhật Bản.



