Tác động tức thời là sự sụt giảm mạnh của đồng yen Nhật và won Hàn Quốc so với đồng USD. Đồng yen tiếp tục lao dốc trong phiên sáng 8/7 tại châu Á được giao dịch ở mức 146,44 yen/USD, sau khi đã giảm gần 1% phiên trước đó tại New York. So với euro, đồng yen cũng chạm đáy một năm ở mức 171,40 yen/euro.
Đồng won Hàn Quốc mất khoảng 1% so với USD trước khi phục hồi nhẹ nhưng vẫn chịu áp lực bán mạnh. Các nhà phân tích cảnh báo sự bất ổn này có thể kéo dài nếu chưa có tín hiệu hòa hoãn từ Washington.
Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, nhận định: “Chưa rõ mức thuế chính xác với từng quốc gia và mặt hàng. Sự không chắc chắn này làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng toàn cầu.”
Một số đồng tiền khác như euro, bảng Anh, AUD và NZD lại phục hồi so với USD. Chỉ số USD Index vẫn giữ ổn định ở mức 97,40, duy trì phần lớn mức tăng 0,5% từ phiên trước.
Mức thuế mới 25% của ông Trump áp lên hàng hóa Nhật Bản đã tăng nhẹ so với mức 24% từng đề xuất trong khi Hàn Quốc vẫn giữ nguyên mức đã công bố.
Theo ước tính của Capital Economics, nếu loại trừ các mặt hàng được miễn trừ như ô tô, điện tử, và dược phẩm thì 54% hàng hóa Nhật và 46% hàng hóa Hàn Quốc xuất sang Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.
Phản ứng trước động thái này, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố Tokyo sẽ tiếp tục đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận thương mại song phương công bằng. Hàn Quốc coi thời điểm 1/8 là “giai đoạn ân hạn” để tìm kiếm lối thoát qua đối thoại tăng cường.
Liên minh châu Âu (EU) không nằm trong danh sách nhận thông báo thuế mới, và đang vận động hành lang để được miễn trừ đặc biệt, theo Reuters.
Bất chấp biến động tiền tệ, thị trường chứng khoán Nhật và Hàn vẫn thể hiện tâm lý tích cực. Chỉ số Nikkei 225 mở cửa giảm nhẹ nhưng sau đó đảo chiều tăng 0,4%, trong khi chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng tăng 0,4% ngay phiên mở cửa.
Ở thị trường kim loại quý, giá vàng giảm nhẹ 0,1% xuống 3.331,89 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn Mỹ ổn định ở 3.341,80 USD/ounce. Giá dầu cũng điều chỉnh giảm nhẹ sau phiên tăng gần 2%, với dầu Brent xuống 69,37 USD/thùng và dầu WTI còn 67,69 USD/thùng.
Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu chính sách thuế quan của Mỹ kéo dài nó sẽ gây thiệt hại nặng nề cho xuất khẩu và đầu tư của Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời đe dọa chu kỳ tăng lãi suất vốn đã mong manh của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Cuộc chiến thương mại đang đẩy các đồng minh của Mỹ vào thế “vừa đàm phán, vừa lo sợ”.



