Mỹ và Nhật Bản lần đầu phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối sau gần ba thập niên nhằm hỗ trợ đồng yen đang suy yếu. Tổng thống Donald Trump cho biết đây là "tín hiệu của tình hữu nghị" giữa hai nước.
Theo Financial Times, ngày 31/7, Bộ Tài chính Mỹ phối hợp với Nhật Bản thực hiện động thái can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yen. Đây là lần đầu tiên hai nền kinh tế lớn cùng hành động kể từ năm 1998.
Trả lời Hãng tin AFP ngày 2/8 về lý do Mỹ hỗ trợ đồng tiền Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định này xuất phát từ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Ông Trump nhận định động thái trên sẽ mang lại "lợi ích tài chính" cho Mỹ và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh đây là "tín hiệu của tình hữu nghị". Tổng thống Mỹ cho biết Washington luôn sẵn sàng hỗ trợ Tokyo khi đồng yen suy yếu.
Theo các nguồn tin, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York ngày 31/7 đã bán euro để mua yen thay mặt Bộ Tài chính Mỹ - một bước đi hiếm thấy trên thị trường ngoại hối.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng yen từng giảm xuống mức 163,24 yen/USD, thấp nhất kể từ năm 1986, do chịu sức ép từ lãi suất cao tại Mỹ, giá dầu tăng và dòng vốn tiếp tục rời khỏi Nhật Bản.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama xác nhận hai nước đã phối hợp can thiệp, cho rằng hành động này góp phần hạn chế biến động quá mức và những diễn biến mất trật tự của đồng yen.
Phía Nhật Bản khẳng định sẽ không loại trừ khả năng tiếp tục can thiệp nếu thị trường xuất hiện biến động mạnh. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẵn sàng tham gia các đợt can thiệp phối hợp tiếp theo, dựa trên yếu tố an ninh kinh tế và quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật.

