Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 3/8 tuyên bố quân đội nước này vẫn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran với quy mô được mô tả là “chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2”.
Trên nền tảng X, ông Hegseth viết: “Bộ Chiến tranh Mỹ đã sẵn sàng hành động và hiện vẫn sẵn sàng ở mức chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2. Mọi thứ đã sẵn sàng để khai hỏa”.
Bài đăng của ông Hegseth đi kèm đoạn video Tổng thống Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, trong đó ông cho biết Mỹ từng lên kế hoạch thực hiện “cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến 2” nhằm vào Iran nhưng sau đó quyết định trì hoãn.
Ông Trump nhận định một cuộc tấn công như vậy sẽ là “thảm họa” đối với Iran, đồng thời cho biết Mỹ và Tehran có thể bắt đầu các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình trong ngày 3/8.
Theo Tổng thống Mỹ, Iran cùng một số quốc gia Trung Đông đã đề nghị Washington không tiến hành thêm các cuộc không kích, trong bối cảnh các bên đang xây dựng khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai.
Ông Trump nhấn mạnh thỏa thuận này cần bao gồm việc mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz và loại bỏ nguy cơ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân Mỹ tại Trung Đông cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc chuẩn bị phương án rời đi, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn hàng không và các vấn đề an ninh.
Tuy nhiên, ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Tehran chỉ đang trao đổi với Oman về vấn đề quản lý hoạt động tại eo biển Hormuz, theo AFP.
Tình hình căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục được theo dõi trong bối cảnh các cuộc đối thoại ngoại giao vẫn chưa đạt được bước tiến rõ ràng.

