Đăng nhập

Cựu cố vấn Fed bị bắt vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại cho Trung Quốc

00:00
00:00
00:00
VOH - Ngày 31/1, John Harold Rogers, cựu cố vấn cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bị bắt vì âm mưu đánh cắp bí mật thương mại để cung cấp cho Trung Quốc.

Theo Văn phòng công tố viên Mỹ tại Washington, Rogers bị cáo buộc chia sẻ dữ liệu kinh tế nhạy cảm có thể giúp Trung Quốc thao túng thị trường tài chính Mỹ. Thông tin sớm về chính sách kinh tế, đặc biệt là thay đổi lãi suất quỹ liên bang, có thể mang lại lợi thế trong giao dịch trái phiếu và chứng khoán Mỹ.

Rogers được cho là đã làm việc với 2 đặc vụ tình báo Trung Quốc giả danh nghiên cứu sinh. Những người này đã tài trợ chuyến du lịch, vé máy bay và các khoản chi phí khác cho Rogers.

Sau khi nghỉ hưu, Rogers tham gia thỉnh giảng tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải. Theo bản cáo trạng, ông đã nhận khoảng 450.000 USD từ chức danh giảng viên thỉnh giảng trong năm 2023.

Nếu bị kết tội làm gián điệp kinh tế và khai báo sai sự thật, Rogers sẽ phải đối mặt mức án tối đa 15 năm tù. Ông ra hầu tòa ngày 31/1 và bị giam giữ đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 4/2.

john-harold-rogers_webpXem toàn màn hình
Cựu cố vấn cấp cao của Fed, ông John Harold Rogers - Ảnh: The Latin Times

Theo bản cáo trạng, từ năm 2018, Rogers lợi dụng quyền tiếp cận thông tin mật của Fed để thu thập dữ liệu kinh tế độc quyền, tài liệu nội bộ và thông tin nhạy cảm về các cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC). Ông bị cáo buộc gửi thông tin này qua email cá nhân hoặc in tài liệu trước khi gặp đồng phạm ở Trung Quốc.

Khi bị điều tra vào năm 2020, Rogers phủ nhận chuyển giao thông tin và liên hệ với các đặc vụ Trung Quốc. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố Trung Quốc đang mở rộng chiến dịch gián điệp nhằm vào chính sách tài chính Mỹ để củng cố vị thế siêu cường.

Thông tin về vụ bắt giữ ông John Harold Rogers được công bố hôm 1/2, cùng ngày Nhà Trắng thông báo kế hoạch áp thuế với Trung Quốc, Canada và Mexico. Phía Fed hiện từ chối bình luận về vụ việc.

Bình luận