Phiên tòa xử kín với kết quả được công bố chính thức sau khi Shamarin thừa nhận hành vi sai phạm và hợp tác với cơ quan điều tra.
Ngoài bản án tù, ông còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ dân sự trong vòng 7 năm và bị tước quân tịch.
“Ông Shamarin chấp nhận bản án và không có ý định kháng cáo. Ông sẽ thi hành án tại một nhà giam an ninh tối đa,” luật sư bào chữa cho biết.
Cơ quan công tố từng đề nghị mức án cao hơn, lên tới 15 năm tù cùng khoản tiền phạt tương đương 100 lần số tiền hối lộ.
Tuy nhiên, mức án được giảm nhẹ nhờ việc bị cáo nhận tội, hợp tác điều tra và không có tình tiết tăng nặng.
Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2019–2023, Shamarin đã nhận tổng cộng 36 triệu ruble (tương đương khoảng 440.000 USD) từ một công ty cung cấp thiết bị điện thoại.
Công ty này đã ký các hợp đồng trị giá 1,4 tỷ ruble (khoảng 17 triệu USD) với Bộ Quốc phòng Nga trong thời gian ông giữ vai trò lãnh đạo Tổng cục Thông tin thuộc Bộ Tổng tham mưu.
Shamarin, sinh năm 1971 tại Taganrog, bắt đầu phục vụ trong quân đội Nga từ năm 1992.
Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng tham mưu trưởng quân đội, mang quân hàm trung tướng, trước khi bị bắt vào tháng 5/2024 với cáo buộc "nhận hối lộ quy mô đặc biệt lớn".
Vụ án là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng đang được chính phủ Nga đẩy mạnh trong nội bộ quân đội và các cơ quan chức năng.