"Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Israel sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân. Ông đã dẫn dắt hàng loạt động thái, cả công khai lẫn bí mật, để ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran", Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố.
Giới chức Israel cho rằng nếu không có các hành động đó, Iran có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ lâu. “Những nỗ lực này đã khiến chương trình của Iran bị trì hoãn gần một thập kỷ”, tuyên bố nêu, song không cung cấp thêm chi tiết về các chiến dịch.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ tiết lộ Israel đã vạch kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 5 tới, với mục tiêu trì hoãn chương trình hạt nhân thêm ít nhất một năm.
Tuy nhiên, kế hoạch này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Mỹ, từ khâu tác chiến cho đến phòng thủ trước nguy cơ bị Iran trả đũa.
Tuy nhiên, trong cuộc gặp Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối ủng hộ kế hoạch tấn công.
Ông Trump còn tuyên bố Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán hạt nhân – một động thái được cho là đi ngược lại nỗ lực của Israel.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 15/4 xác nhận vòng đàm phán đang "diễn ra tốt đẹp", nhưng cũng cảnh báo không nên kỳ vọng quá nhiều vào kết quả cuối cùng. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra tại Rome, Italy vào ngày 19/4.

Israel từ lâu đã coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa sống còn, lo ngại rằng Tehran sẽ sử dụng công nghệ này để chế tạo bom nguyên tử.
Trong khi đó, Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.
Hiện tại, Iran là quốc gia duy nhất không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng đã làm giàu uranium lên mức 60% – chỉ còn một bước nữa là đạt mức 90% để chế tạo bom.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính Iran đang sở hữu gần 275 kg uranium làm giàu tới cấp độ này.
Dù vậy, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 16/4 nhận định Iran vẫn còn "một chặng đường dài" để chế tạo vũ khí hạt nhân, song cảnh báo “thế giới cần thừa nhận rằng họ không còn quá xa mục tiêu đó”.