Phát biểu trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội Campuchia khóa 7 mới đây ông Hun Sen nói: Tôi muốn gửi lời tạm biệt đến các thành viên Quốc hội từ hôm nay (ngày 1/4), tiếp sau sẽ là đơn từ chức chính thức. Việc tôi ra đi sẽ là để hoàn thành một nhiệm vụ khác, vì vậy chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp nhau ở đây.
Ông Hun Sen nói ông ngồi tại Quốc hội Campuchia hơn nửa cuộc đời, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên từ tháng 6 năm 1981 đến tháng 5 năm 1993, tức là 12 năm.
Thời điểm đó, trong những giai đoạn đầu, tôi đã trở thành đại biểu Quốc hội ở tuổi 29, cũng như giữ chức Phó thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế", Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nhắc lại.
Giai đoạn làm đại biểu Quốc hội Campuchia thứ hai của ông Hun Sen bắt đầu từ ngày 14/6/1993 đến ngày 2/4/2024.
Vào ngày 5/3 vừa qua, Ủy ban Bầu cử quốc gia Đảng CPP cầm quyền giành được 55/58 ghế ở Thượng viện, bao gồm 1 ghế của ông Hun Sen, sau cuộc bầu cử hồi tháng 2.
Trong hội nghị dự kiến diễn ra vào tháng 4, họ sẽ đề cử ông Hun Sen làm chủ tịch Thượng viện - chức vụ có vai trò nguyên thủ quốc gia khi Quốc vương Campuchia ở nước ngoài.



