Hãng tin Reuters dẫn lời sự kiện này diễn ra sau khi ICC phát lệnh bắt đối với ông Duterte với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người.
Trên mạng xã hội Instagram, bà Veronica Duterte, con gái cựu Tổng thống Rodrigo Duterte chia sẻ một bức ảnh cho thấy cựu tổng thống ngồi trong phòng chờ tại căn cứ không quân Villamor.
Bức ảnh đi kèm với dòng chú thích của bà: "Giam giữ bất hợp pháp. Không có lệnh bắt nào". Bà Veronica cũng phát trực tiếp video từ căn cứ, trong đó cựu Tổng thống Duterte lên tiếng thắc mắc về lý do bị bắt giữ. "Tôi phạm phải tội gì và dựa trên điều luật nào? Hãy cho tôi biết cơ sở pháp lý. Rõ ràng tôi không tự nguyện đến đây. Nếu không có cơ sở pháp lý, các anh sẽ phải chịu trách nhiệm", ông Duterte nói trong video.

Ông Salvador Medialdea, cựu thành viên trong nội các của Duterte cũng bày tỏ sự lo ngại cho rằng Philippines rút khỏi Quy chế Rome về việc thành lập ICC từ năm 2019 và không phải là thành viên của tòa án quốc tế này. Ông đặt câu hỏi liệu Philippines có cần tuân thủ yêu cầu của ICC hay không.
Các công tố viên của ICC cho biết hơn 6.200 người đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. Nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.
Mặc dù vậy, ông Duterte phủ nhận việc phạm tội, cho rằng ông chỉ ra lệnh cho cảnh sát hành động trong trường hợp tự vệ. Ông còn khẳng định sẵn sàng "mục nát trong tù" nếu chiến dịch của mình giúp loại bỏ tội phạm ma túy tại Philippines.
Dù bị bắt giữ, ông Duterte khẳng định mình muốn được xét xử tại Philippines thay vì Tòa án Hình sự quốc tế. "Nếu tôi phạm tội, hãy xét xử tôi tại tòa án Philippines", ông tuyên bố khi bị giam giữ.