Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đối mặt án tù 13 năm

Nhóm công tố viên đặc biệt tại Hàn Quốc đề nghị tổng mức án 13 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, cho rằng ông phạm “tội nghiêm trọng”.

Đề nghị mức án được đưa ra trong phiên xét xử cuối cùng tại Tòa án Quận trung tâm Seoul. Trước tòa, đại diện nhóm công tố nhấn mạnh các hành vi của bị cáo “gây tổn hại nghiêm trọng đến pháp luật và trật tự”, đồng thời làm “tổn thương sâu sắc niềm tin của người dân” những người từng lựa chọn ông Yoon cho vị trí nguyên thủ quốc gia.

Theo lập luận của công tố, điều khiến vụ án trở nên nghiêm trọng hơn là trong suốt quá trình xét xử, ông Yoon không thể hiện thái độ hối hận hay xin lỗi mà liên tục viện dẫn tính hợp pháp của việc ban bố thiết quân luật.

Hồ sơ vụ án tập trung vào nhiều cáo buộc liên quan đến hành vi cản trở tiến trình thực thi pháp luật và can thiệp vào quy trình ra quyết định của bộ máy hành pháp. Trong đó, công tố cáo buộc cựu Tổng thống đã ngăn điều tra viên bắt giữ ông vào tháng 1/2025 hành vi bị coi là cản trở công lý.

yoon-suk-yeol-17667179001521594116044
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu trong phiên tòa xét xử ngày 24/12 - Ảnh: YONHAP

Ông Yoon bị cho là vi phạm quyền của các thành viên nội các khi không triệu tập họ để xem xét kế hoạch thiết quân luật, qua đó làm sai lệch quy trình ra quyết định theo nguyên tắc tập thể trong chính phủ.

Một điểm đáng chú ý khác là cáo buộc liên quan đến việc soạn thảo và sau đó phá hủy một bản tuyên bố sửa đổi sau khi lệnh thiết quân luật được gỡ bỏ, cũng như chỉ đạo phát đi các thông cáo báo chí chứa thông tin sai lệch về quyết định thiết quân luật.

Công tố còn nêu cáo buộc ông Yoon yêu cầu xóa dữ liệu từ điện thoại bảo mật do các chỉ huy quân đội khi đó sử dụng, bị coi là hành vi phá hủy chứng cứ.

Từ các nhóm hành vi, công tố đề nghị mức án cụ thể: 5 năm tù cho tội cản trở việc bắt giữ; 3 năm tù cho nhóm hành vi gồm vi phạm quyền nội các, phát tán thông tin sai lệch ra báo chí nước ngoài và phá hủy dữ liệu điện thoại; 2 năm tù cho việc soạn thảo bản tuyên bố sửa đổi.

Công tố nhấn mạnh việc xử lý nghiêm là cần thiết để “khôi phục hiến pháp và pháp quyền bị tổn hại” và ngăn tái diễn lạm quyền từ “những nhân vật quyền lực nhất”.

Vụ án cản trở công lý được xem là vụ đầu tiên trong chuỗi các vụ kiện liên quan đến nỗ lực thiết quân luật đi tới hồi kết, với khả năng tòa tuyên án vào ngày 16/1. Trước đó, luật sư của ông Yoon từng đề nghị hoãn tuyên án đến khi vụ “nổi loạn” khép lại, nhưng thẩm phán bác bỏ.

Theo lịch trình được nhắc tới tại tòa, phiên xét xử về cáo buộc “nổi loạn” có thể kết thúc sớm nhất vào đầu tháng 1 và phán quyết dự kiến rơi vào khoảng tháng 2.

Bình luận