Triều Tiên phá hủy hoàn toàn trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán

Triều Tiên đang tiến thêm một bước cứng rắn trong chính sách đối với Hàn Quốc khi gần như hoàn tất việc phá dỡ Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán tại khu du lịch núi Geumgang.

Theo thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố ngày 26/12, cả hai tòa nhà chính của trung tâm đã bị phá hủy hoàn toàn sau khoảng một năm thi công tháo dỡ. Tàn tích duy nhất còn lại là phần giếng thang máy nằm giữa hai tòa nhà như dấu vết cuối cùng của một giai đoạn hợp tác hiếm hoi giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

Việc phá dỡ được Bình Nhưỡng đẩy nhanh từ năm ngoái, thời điểm Triều Tiên tuyên bố chính thức coi quan hệ với Hàn Quốc là “quan hệ giữa hai quốc gia”, chấm dứt cách tiếp cận dựa trên khái niệm cùng một dân tộc.

Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy chiến lược của Bình Nhưỡng đối với Seoul.

gia-dinh-ly-tan
Cơ sở đoàn tụ các gia đình ly tán tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang trước khi bị phá dỡ - Nguồn: Bộ Thống nhất Hàn Quốc

Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán được khởi công ngày 31/8/2005, trên cơ sở thỏa thuận đạt được tại Cuộc đàm phán Chữ thập Đỏ liên Triều lần thứ 5 vào tháng 11/2003. Công trình cao 12 tầng, gồm một tầng hầm, tổng vốn đầu tư 55 tỷ won, hoàn thành vào tháng 7/2008.

Trong thời gian hoạt động, nơi đây đã tổ chức 5 đợt đoàn tụ riêng biệt, giúp hàng nghìn người Hàn Quốc và Triều Tiên gặp lại thân nhân sau nhiều thập kỷ chia cắt bởi chiến tranh và căng thẳng chính trị.

Với nhiều gia đình, đây không chỉ là một tòa nhà mà là cánh cửa hiếm hoi nối lại mối quan hệ huyết thống bị lịch sử cắt đứt. Trung tâm này luôn được xem là biểu tượng nhân đạo, là minh chứng cụ thể nhất cho nỗ lực hàn gắn liên Triều, vượt lên trên những bất đồng chính trị.

Bối cảnh đã thay đổi mạnh mẽ kể từ sau năm 2019. Tháng 10 năm đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát khu du lịch núi Geumgang và ra lệnh “giải tỏa tất cả các công trình của Hàn Quốc” tại đây với lập luận rằng những cơ sở này mang dáng dấp “lỗi thời” và không còn phù hợp với định hướng phát triển mới của Bình Nhưỡng. Từ đó đến nay, hàng loạt công trình dân sự thuộc sở hữu Hàn Quốc tại khu vực này lần lượt bị tháo dỡ.

Việc phá hủy Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán, cơ sở cuối cùng thuộc quyền sở hữu của Chính phủ Hàn Quốc tại núi Geumgang, đồng nghĩa toàn bộ các công trình lớn của Hàn Quốc tại khu du lịch này đã bị xóa sổ. Đây không chỉ là hành động về mặt vật chất mà còn mang thông điệp chính trị mạnh mẽ: Bình Nhưỡng đang chủ động đóng lại những “cầu nối” cuối cùng của hợp tác liên Triều thời kỳ trước.

Bình luận