Thị thực E-9 cho phép công dân của 17 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, Bangladesh và Indonesia, làm việc trong các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như sản xuất, nông nghiệp, xây dựng, thủy sản và dịch vụ, với thời hạn tối đa 3 năm.
Thời gian lưu trú có thể được gia hạn thêm tối đa 2 năm theo đề nghị của người sử dụng lao động gửi lên chính phủ.
Hạn ngạch hằng năm đã liên tục giảm từ 165.000 suất vào năm 2024 xuống 130.000 suất vào năm 2025, trước khi giảm xuống còn 80.000 suất trong năm 2026.
Các công nhân nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại một cánh đồng ở huyện Goesan, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc. - Ảnh: The Korea Herald.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, vốn tăng mạnh sau đại dịch COVID-19, đã giảm trở lại mức trước đại dịch. Nguyên nhân được cho là do số lượng vị trí việc làm trong các ngành sản xuất và xây dựng sụt giảm.
Mặc dù hạn ngạch bị cắt giảm, các chuyên gia trong ngành nhận định tình trạng thiếu hụt lao động khó có thể trầm trọng hơn, bởi số lượng thị thực E-9 được cấp mới trong những năm gần đây thực tế đã duy trì ở mức 80.000.
Để giải quyết lo ngại về tình trạng thiếu hụt lao động tại các khu vực ngoại ô thủ đô Seoul, Bộ cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế tuyển dụng đối với các doanh nghiệp đặt trụ sở chính ngoài Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi.
Các công ty này sẽ được phép tuyển dụng lao động theo diện E-9 với tỷ lệ lên tới 30% tổng số lao động người Hàn Quốc, tăng so với mức trần 20% hiện nay.
Một quan chức của Bộ Việc làm và Lao động cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm việc làm của lao động trong nước và lao động nước ngoài mang tính bổ trợ cho nhau để tạo thành một chu trình tích cực, đồng thời xây dựng hệ thống hỗ trợ tích hợp cho toàn bộ lao động nước ngoài nhằm bảo đảm cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ toàn diện, không để xảy ra bất kỳ khoảng trống nào.


