Theo báo cáo "Khảo sát về Nơi cư trú và Việc làm của Người nhập cư năm 2025" vừa được công bố, tính đến tháng 5/2025, số lượng cư dân nước ngoài từ 15 tuổi trở lên tại xứ sở kim chi đã đạt mức 1,69 triệu người.
So với con số 1,56 triệu người của cùng kỳ năm ngoái, quy mô dân số này đã tăng thêm khoảng 8,3%.
Hiện nay, cộng đồng người nước ngoài đã chiếm khoảng 3,3% trên tổng số 51,8 triệu dân của Hàn Quốc. Đây là mức tăng trưởng hàng năm nhanh thứ hai được ghi nhận kể từ năm 2017 đến nay.
Xét về cơ cấu quốc tịch, dù người Hàn Quốc gốc Hoa vẫn là nhóm cư dân ngoại quốc đông nhất (506.000 người), nhưng tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào cộng đồng người Việt Nam.
Với 270.000 người đang sinh sống và làm việc, người Việt Nam hiện đứng thứ hai về số lượng nhưng lại dẫn đầu tuyệt đối về tốc độ tăng trưởng. Khảo sát chỉ ra rằng, dân số người Việt tại đây đã tăng vọt 15,5% (thêm 36.000 người) chỉ trong một năm, trong khi nhóm người Trung Quốc chỉ tăng khiêm tốn 3,3%.
Sự gia tăng dân số ngoại quốc chủ yếu tập trung vào nhóm lao động và sinh viên trẻ tuổi: Độ tuổi 15 - 29: Tăng mạnh 12,8% (tương đương 59.000 người); Độ tuổi 30: Tăng 7,8% (tương đương 34.000 người).
Thay vì mục tiêu lao động ngắn hạn, hơn 89% người nhập cư không có tư cách thường trú nhân cho biết họ mong muốn tiếp tục ở lại Hàn Quốc lâu dài.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người nước ngoài đạt mức 65,5%, tăng so với năm trước. Cơ cấu nghề nghiệp tập trung vào các lĩnh vực chủ chốt như sản xuất và khai thác mỏ (45%); Bán lẻ, lưu trú và dịch vụ ăn uống (20,4%).
Phân khúc sinh viên quốc tế ghi nhận sự bùng nổ ấn tượng nhất với mức tăng 18,2%. Đáng chú ý, Việt Nam đứng đầu danh sách quốc gia có lượng du học sinh đông nhất tại Hàn Quốc với 100.000 sinh viên; Trung Quốc 45.000 sinh viên; Uzbekistan 17.000 sinh viên.
Đa số sinh viên lựa chọn Hàn Quốc vì chất lượng đào tạo và giá trị của bằng cấp trong việc tìm kiếm việc làm tương lai. Khoa học xã hội, Nghiên cứu Hàn Quốc và Kỹ thuật là những khối ngành được ưu chuộng nhất.
Với tỷ lệ hài lòng lên tới 84%, có đến 65,5% sinh viên quốc tế bày tỏ nguyện vọng tiếp tục sinh sống tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.


