Mỹ áp đặt trừng phạt thêm hai thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế

Hai thẩm phán Gocha Lordkipanidze và Erdenebalsuren Damdin bị áp trừng phạt do trực tiếp tham gia các hoạt động điều tra, bắt giữ hoặc truy tố các lãnh đạo và cựu lãnh đạo Israel.

Ngày 18/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thêm hai thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan đến các vụ kiện của cơ quan này nhằm vào Israel.

Hai thẩm phán bị đưa vào danh sách trừng phạt là ông Gocha Lordkipanidze (quốc tịch Georgia) và ông Erdenebalsuren Damdin (quốc tịch Mông Cổ). Theo các biện pháp được công bố, hai cá nhân này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, phong tỏa mọi tài sản tại Mỹ và bị hạn chế nghiêm ngặt các giao dịch tài chính, bao gồm việc sử dụng thẻ tín dụng và mua sắm trực tuyến.

icc-thumb
Trụ sở Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Haye, Hà Lan - Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hai thẩm phán trên đã trực tiếp tham gia các hoạt động điều tra, bắt giữ hoặc truy tố các lãnh đạo và cựu lãnh đạo Israel mà không có sự chấp thuận của quốc gia Trung Đông này.

Trước động thái của Washington, ICC ra tuyên bố phản đối gay gắt vòng trừng phạt thứ tư của Mỹ nhằm vào các thành viên của tòa án, cho rằng đây là hành động gây rủi ro đối với trật tự pháp lý quốc tế.

Hà Lan, quốc gia đặt trụ sở của ICC, cũng lên án lệnh trừng phạt mới, trong đó Ngoại trưởng David van Weel nhấn mạnh các tòa án và cơ quan tài phán quốc tế cần được phép thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, không bị cản trở.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với sáu thẩm phán khác của ICC, cùng Công tố viên trưởng Karim Khan và hai cấp phó. Washington cảnh báo có thể tiếp tục chỉ định trừng phạt ICC nếu các thành viên của cơ quan này không hủy bỏ các cáo buộc nhằm vào lãnh đạo Israel.

Mỹ cũng yêu cầu ICC chấm dứt điều tra liên quan đến quân đội Mỹ tại Afghanistan và điều chỉnh quy chế hoạt động để bảo đảm trong tương lai không truy tố Tổng thống Trump cũng như các quan chức cấp cao khác của Mỹ.

ICC là cơ quan tư pháp quốc tế độc lập, có thẩm quyền xét xử các tội danh như diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và tội xâm lược. Hiện nay, cả Mỹ và Israel đều không phải là thành viên của ICC.

Tháng 11/2024, các thẩm phán ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong xung đột tại Dải Gaza.

Bình luận