Ngày 19/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường những nỗ lực mang tính chủ động nhằm giảm căng thẳng với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên nhẫn tìm kiếm con đường khôi phục lòng tin giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
Phát biểu tại buổi báo cáo chính sách của Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất, Tổng thống Lee khẳng định Hàn Quốc cần “kiên nhẫn và không tiếc nỗ lực để chủ động, tích cực làm dịu tình trạng thù địch” trên bán đảo Triều Tiên.
Bày tỏ quan ngại trước diễn biến căng thẳng gia tăng, Tổng thống Lee cho biết Triều Tiên đã lắp đặt ba lớp hàng rào dây thép gai cùng nhiều chướng ngại vật dọc theo Đường phân giới quân sự (MDL), đồng thời cắt đứt các tuyến đường và cầu nối với Hàn Quốc. Ông lưu ý rằng, trong khi tại Hàn Quốc xuất hiện những lo ngại về khả năng Triều Tiên xâm lược, thực tế dường như lại diễn biến theo chiều ngược lại.
Tổng thống Hàn Quốc cũng đề cập tới các phát ngôn cứng rắn gần đây của Bình Nhưỡng, trong đó coi hai miền Triều Tiên là “hai quốc gia thù địch” và xác định Hàn Quốc là “kẻ thù”. Theo ông, mức độ đối đầu ngày càng sâu sắc này có dấu hiệu bắt nguồn từ những tính toán chính trị và cần được xử lý thận trọng nhằm góp phần bình thường hóa quan hệ liên Triều.
Dù thừa nhận Triều Tiên hiện từ chối đối thoại với Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh kiên nhẫn vẫn là yếu tố then chốt để từng bước giảm căng thẳng và tái xây dựng lòng tin giữa hai bên.

