Diễn biến mới mở ra kỳ vọng về một “khoảng lặng” cần thiết để ngăn xung đột lan rộng, đồng thời tạo điều kiện khôi phục đối thoại giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.
Ngày 18/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc điện đàm riêng với Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Trong các cuộc trao đổi, phía Campuchia và Thái Lan đều cập nhật cho ông Vương về những diễn biến mới nhất trên thực địa, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng thực hiện các bước đi nhằm giảm căng thẳng, tiến tới chấm dứt giao tranh.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc với tư cách là nước bạn và láng giềng thân thiết của cả hai bên không muốn chứng kiến xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan.
Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng dân thường thiệt mạng và bị ảnh hưởng bởi các cuộc đụng độ, cho rằng đây là cái giá mà khu vực không nên tiếp tục phải trả.
Theo đánh giá của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, cường độ xung đột lần này vượt xa các lần căng thẳng trước và việc kéo dài đối đầu sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.
Ông cho rằng ưu tiên cấp bách lúc này là hai bên cần hành động dứt khoát để ngừng bắn càng sớm càng tốt, chặn nguy cơ phát sinh thêm thương vong, đồng thời mở đường tái thiết lòng tin.
Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục giữ lập trường công bằng, khách quan khi phản ứng với tranh chấp biên giới, đồng thời khuyến khích hai bên ưu tiên giải pháp hòa bình thông qua đàm phán. Ông cũng bày tỏ ủng hộ đối với các nỗ lực trung gian của ASEAN, coi đây là kênh phù hợp để thúc đẩy đối thoại và quản trị khủng hoảng trong khu vực.
Một điểm đáng chú ý là Trung Quốc cho biết đã triển khai hoạt động “ngoại giao con thoi” khi đặc phái viên phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bắt đầu các chuyến thăm và làm việc luân phiên tại Campuchia và Thái Lan. Mục tiêu của cơ chế này là duy trì liên lạc trực tiếp, thu hẹp bất đồng và hỗ trợ xây dựng các bước đi cụ thể nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Bên cạnh nội dung ngừng bắn, ông Vương Nghị cũng đề nghị hai nước có biện pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn cho các dự án và công dân Trung Quốc, đồng thời cảnh giác trước những toan tính có thể lợi dụng xung đột để lan truyền thông tin sai lệch, gây tổn hại quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với Campuchia và Thái Lan.
Về phía Campuchia và Thái Lan, các quan chức ngoại giao được cho là đánh giá cao cách tiếp cận cân bằng của Trung Quốc, hoan nghênh hoạt động ngoại giao con thoi và bày tỏ kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ hạ nhiệt, khôi phục ổn định.
Theo các số liệu do quan chức hai nước cung cấp, giao tranh đến nay đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng phía Thái Lan và 18 người thiệt mạng phía Campuchia, đồng thời buộc hơn 800.000 người ở cả hai phía phải sơ tán. Con số này cho thấy xung đột đã vượt ra khỏi phạm vi va chạm nhỏ lẻ, tạo áp lực nhân đạo lớn và đòi hỏi một lối thoát chính trị khẩn cấp.



