Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu bộ xử lý H200 – dòng chip AI nhanh thứ hai của hãng – sang Trung Quốc và thu phí 25% đối với các giao dịch này.
Tờ Reuters đưa tin, nhu cầu từ các doanh nghiệp Trung Quốc đối với chip H200 tăng đột biến khiến Nvidia phải tính đến kế hoạch mở rộng công suất.
Người phát ngôn của Nvidia cho biết, công ty đang quản lý chuỗi cung ứng để bảo đảm rằng việc bán chip H200 cho các khách hàng được ủy quyền tại Trung Quốc không ảnh hưởng đến khả năng cung ứng cho khách hàng tại Mỹ.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Các tập đoàn lớn của Trung Quốc như Alibaba và ByteDance đã liên hệ với Nvidia về việc mua chip H200 và bày tỏ mong muốn đặt các đơn hàng lớn.
Tuy nhiên, triển vọng vẫn còn nhiều điều không chắc chắn khi chính phủ Trung Quốc chưa chính thức phê duyệt cho bất kỳ thương vụ mua chip H200 nào. Trong khi đó, sản lượng chip H200 hiện rất hạn chế, do Nvidia đang tập trung nguồn lực cho các dòng chip tiên tiến hơn là Blackwell và Rubin sắp ra mắt.
Chip H200 được triển khai trên diện rộng từ năm 2024 và là chip AI nhanh nhất trong thế hệ Hopper trước đây của Nvidia. Loại chip này được sản xuất bởi tập đoàn TSMC, sản xuất trên quy trình 4nm.
Đối với Nvidia, việc mở rộng công suất cũng là một thách thức trong bối cảnh hãng không chỉ đang chuyển sang dòng Rubin mà còn phải cạnh tranh với các công ty khác, trong đó có Google của Alphabet, để giành công suất sản xuất chip tiên tiến vốn đang khan hiếm từ TSMC.


