Mỹ bắt 2 công dân Trung Quốc vì nghi buôn lậu chip Nvidia

Ngày 8/12, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã tạm giữ 2 người đàn ông Trung Quốc vì cáo buộc buôn lậu chip AI hiệu năng cao GPU Nvidia H100 và H200 sang quốc gia tỷ dân.

Vụ việc được công bố không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump “bật đèn xanh” cho Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Bắc Kinh.

Theo cáo trạng, Fanyue Gong (43 tuổi), công dân Trung Quốc sống tại New York, và Benlin Yuan (58 tuổi), công dân Canada gốc Trung Quốc, bị cáo buộc đã hợp tác với một công ty logistics có trụ sở ở Hong Kong và một công ty công nghệ AI tại Trung Quốc, nhằm tìm cách né tránh các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Gong và đồng phạm đã sử dụng người mua trung gian và “người mua thay” để có được các chip Nvidia, rồi khai báo sai rằng đây là hàng dành cho khách tại Mỹ hoặc các nước thứ ba như Đài Loan và Thái Lan.

Hàng được chuyển đến nhiều kho tại Mỹ, sau đó các cá nhân tháo nhãn của Nvidia và dán nhãn của một công ty được cho là giả mạo, trước khi chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài.

Trong một cáo trạng riêng, công tố viên cáo buộc Yuan đã tuyển dụng và tổ chức đội kiểm tra hàng hóa bị tráo nhãn cho công ty logistics ở Hong Kong. Yuan được cho là đã chỉ đạo những người này không tiết lộ rằng hàng hóa có điểm đến là Trung Quốc, và biạ chuyện nhằm thuyết phục giới chức Mỹ giải tỏa số chip bị thu giữ.

Các công tố viên cho rằng hoạt động buôn lậu này đã tồn tại ít nhất từ tháng 11/2023.

O5S5CYHKTJNN5HEK47O7DIHZ6Y
GPU H100 của Nvidia được tối ưu hóa để xử lý các mô hình AI lớn - Ảnh: REUTERS

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm rằng một đồng phạm khác có liên quan là Alan Hao Hsu (43 tuổi) và công ty của y đã nhận tội hồi tháng 10 về việc buôn lậu và xuất khẩu trái phép trong cùng đường dây.

Hsu và công ty đã nhận hơn 50 triệu USD chuyển khoản từ Trung Quốc để làm kinh phí cho hoạt động buôn lậu, với tổng giá trị chip Nvidia bị xuất khẩu hoặc tìm cách xuất khẩu lên tới 160 triệu USD.

Công tố viên Nicholas J. Ganjei mô tả đường dây này là “mạng lưới buôn lậu tinh vi đe dọa an ninh quốc gia Mỹ bằng cách chuyển công nghệ AI tiên tiến cho những người có thể dùng nó chống lại lợi ích của Mỹ”.

Đại diện Nvidia cho biết công ty sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ và khách hàng để ngăn chặn buôn lậu chip cũ trên thị trường thứ cấp, khẳng định các sản phẩm đời thấp hơn vẫn “chịu kiểm soát và giám sát nghiêm ngặt”.

Từ năm 2022, chính phủ Mỹ đã áp đặt kiểm soát xuất khẩu nhằm cắt Trung Quốc khỏi các chip bán dẫn sản xuất bằng công nghệ Mỹ.

Đến tháng 9 năm nay, chính quyền Trump mở rộng danh sách hạn chế để tự động bao gồm cả các công ty con sở hữu từ 50% trở lên bởi doanh nghiệp đã nằm trong danh sách.

Bình luận