Chờ...

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ sắp thăm Trung Quốc

VOH - Thứ 2 tuần tới, đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ, ông John Kerry, sẽ trở thành quan chức cấp cao thứ 3 trong chính quyền tổng thống Joe Biden liên tục đến thăm Trung Quốc.

Chuyến đi của ông Kerry, diễn ra sau Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Ngoại trưởng Antony Blinken. Một quan chức Mỹ mới đây nói rằng, ông Kerry sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/7 tới.

Thời gian qua, Washington tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Bắc Kinh, vốn đang căng thẳng trên hàng loạt lĩnh vực, như Đài Loan, khinh khí cầu gián điệp, chiến tranh thương mại, chiến tranh kinh tế, chính sách ưu tiên doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, nhân quyền, nguồn gốc Covid-19 và tranh chấp biển đảo ở châu Á.

Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ sắp thăm Trung Quốc 1
Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry (trái) trong 1 cuộc họp với các quan chức Trung Quốc - Ảnh: CTV News

Đặc phái viên John Kerry hồi tháng 5 nói rằng, Trung Quốc đã mời ông đến thăm trong thời gian thích hợp, để đàm phán về việc ngăn chặn khủng hoảng khí hậu toàn cầu, bất chấp căng thẳng chính trị giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hai nước trước đây đã hợp tác chống biến đổi khí hậu với những bước đột phá, dẫn đến hiệp định khí hậu Paris năm 2015.

Lần cuối cùng ông Kerry gặp người đồng cấp Trung Quốc Xie Zhenhua là vào tháng 1/2023.

Cuối tuần rồi, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thông báo, cuộc gặp giữa bà với nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc, là thẳng thắn và hiệu quả. Điều đó giúp ổn định mối quan hệ vốn thường xuyên rạn nứt giữa 2 siêu cường.

Tháng trước, Ngoại trưởng Blinken đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh, nhưng ngay sau khi chuyến đi kết thúc, Tổng thống Joe Biden đã gọi lãnh đạo Trung Quốc bằng danh từ gay gắt, khiến đất nước tỷ dân tức giận.

Chuyến thăm của ông Blinken và bà Yellen đề cập đến một loạt vấn đề, nhưng không có bước đột phá rõ ràng nào được công bố.

Năm ngoái, Trung Quốc đình chỉ 1 thời gian ngắn các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, an ninh cùng nhiều khía cạnh khác, nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi.