Đại bảo tàng Ai Cập chính thức mở cửa sau hơn 20 năm xây dựng

Các nguyên thủ và thành viên hoàng gia từ nhiều quốc gia đã có mặt tại Cairo ngày 01/11 để dự lễ khánh thành Đại bảo tàng Ai Cập, nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập cổ vật phong phú nhất thế giới.

Việc khánh thành Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) đánh dấu sự kết thúc của quá trình xây dựng kéo dài hơn hai thập kỷ, bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 và các cuộc xung đột ở những quốc gia láng giềng.

Vào tối ngày 01/11, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cùng các quan khách đã tập trung trước màn hình khổng lồ bên ngoài bảo tàng, nơi trình chiếu hình ảnh các di tích văn hóa nổi tiếng nhất của Ai Cập, trong khi các vũ công mặc trang phục pharaoh lấp lánh cầm quyền trượng và quả cầu phát sáng biểu diễn trong ánh đèn rực rỡ.

dai bao tang ai cap2

Chương trình trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái trong lễ khai trương Đại bảo tàng Ai Cập, gần quần thể kim tự tháp Giza ở Giza, Ai Cập. - Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Sisi nhấn mạnh rằng, với việc mở cửa bảo tàng, Ai Cập đang viết nên một chương mới trong câu chuyện về hiện tại và tương lai của quốc gia cổ đại này.

Điểm nhấn lớn nhất của bảo tàng là bộ sưu tập các báu vật đồ sộ từ lăng mộ của vua Tutankhamun, được phát hiện vào năm 1922, bao gồm mặt nạ vàng, ngai vàng, quan tài cùng hàng nghìn hiện vật khác. Một bức tượng khổng lồ của Pharaoh Ramses II - từng đặt tại quảng trường trung tâm Cairo trong nhiều thập kỷ - nay được trưng bày tại sảnh chính của bảo tàng.

Với thiết kế hiện đại gợi lên hình ảnh Kim tự tháp, bảo tàng mang diện mạo tương phản rõ rệt với không gian trưng bày cổ điển của Bảo tàng Ai Cập ở quảng trường Tahrir, trung tâm Cairo, vốn được xây dựng hơn một thế kỷ trước.

Bảo tàng có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, phần lớn được tài trợ từ các khoản vay phát triển của Nhật Bản, do hãng kiến trúc Heneghan Peng (Ireland) thiết kế, với tổng diện tích khoảng 48,56 hecta, tương đương quy mô của toàn bộ Thành quốc Vatican.

Một số khu trưng bày của bảo tàng đã mở cửa vào cuối năm 2024, nhưng nhiều hiện vật vẫn chưa được giới thiệu tới công chúng.

Giới chức Ai Cập kỳ vọng Đại bảo tàng Ai Cập - một trong hàng loạt dự án quy mô lớn được triển khai từ năm 2014 - sẽ góp phần thúc đẩy sự phục hồi ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Ai Cập vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế và xung đột khu vực trong nhiều năm qua.

Bình luận