Đại sứ Nga: Quan hệ Nga - Trung đạt mức cao nhất trong lịch sử

Ngày 23/12, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov khẳng định quan hệ song phương Nga - Trung Quốc đã đạt mức “cao nhất trong lịch sử” xét cả về chiều sâu hợp tác lẫn mức độ tin cậy chính trị.

Thông tin được báo South China Morning Post dẫn lại ngày 24/12.

Theo Đại sứ Morgulov, các lệnh trừng phạt của phương Tây không làm suy yếu quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh, mà trái lại còn thúc đẩy đối thoại và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Ông cho rằng sự phát triển sâu rộng của quan hệ Nga – Trung là phản ứng trước những nỗ lực nhằm “kìm hãm sự phát triển công nghệ và làm tổn hại tính cạnh tranh công bằng” của cả hai nước.

Đại sứ Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường quốc tế “cực kỳ phức tạp”, Nga và Trung Quốc vẫn mở rộng hợp tác và mối quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục phát triển ổn định, năng động. Hai bên đã thiết lập các kênh liên lạc hiệu quả, phối hợp ổn định chuỗi sản xuất và logistics toàn cầu, đồng thời xây dựng cơ chế thanh toán song phương đáng tin cậy.

hinh-anh-24-12-25-luc-1846-17665768145291233884563
Tổng thống Putin bắt tay với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 5-2024 - Ảnh: Reuters

“Gần như toàn bộ thương mại song phương hiện nay được thực hiện bằng đồng nội tệ,” ông Morgulov cho biết, đồng thời nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, với không gian hợp tác “rộng rãi và đa chiều”.

Theo Đại sứ Nga, động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương còn đến từ ngoại giao cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như các hoạt động kỷ niệm những mốc lịch sử liên quan đến việc kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Về phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị hồi đầu tháng cho biết Bắc Kinh và Moskva đã đạt “mức độ đồng thuận chiến lược cao” trong nhiều vấn đề, trong đó có các vấn đề liên quan đến Nhật Bản. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cho biết năm 2026 sẽ đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Nga – Trung.

Trong lĩnh vực thương mại năng lượng, số liệu mới công bố của Hải quan Trung Quốc cho thấy lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Nga xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 11 đạt khoảng 1,6 triệu tấn, tăng 142,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này giúp Nga vượt Australia, vươn lên trở thành một trong hai nhà cung cấp LNG lớn nhất cho Trung Quốc, cùng với Qatar.

Giới phân tích nhận định diễn biến trên cho thấy Trung Quốc tiếp tục tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với lĩnh vực dầu khí của Moskva.

Bình luận