Truyền thông nhà nước Pakistan đưa tin phái đoàn đàm phán của nước này đã rời Istanbul và đang trên đường trở về nước. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif xác nhận thông tin trên, đồng thời tuyên bố “các cuộc đàm phán đã kết thúc”. Tuy nhiên, ông cho biết lệnh ngừng bắn hiện vẫn có hiệu lực, với điều kiện phía Afghanistan không thực hiện thêm bất kỳ hành vi vi phạm nào.
Trong tuyên bố gửi đến báo chí, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar bày tỏ cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar vì vai trò trung gian trong tiến trình hòa giải, song khẳng định chính quyền Taliban tại Afghanistan chưa thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế theo Hiệp định Hòa bình Doha năm 2021, đặc biệt là cam kết kiềm chế các hành động khủng bố xuyên biên giới.
Ông Tarar nhấn mạnh: “Pakistan sẽ không ủng hộ bất kỳ bước đi nào của chính quyền Taliban nếu những bước đi đó không phục vụ lợi ích của người dân Afghanistan và các nước láng giềng”. Ông cũng khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục theo đuổi thiện chí hòa bình, song đồng thời sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an toàn cho người dân Pakistan.
Căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng sau khi một quan chức Afghanistan thông tin rằng bốn thường dân thiệt mạng và năm người khác bị thương trong các cuộc đụng độ dọc biên giới giữa hai bên trong tuần này, bất chấp việc đàm phán đang diễn ra.
Phía Pakistan cáo buộc lực lượng Afghanistan đã khơi mào nổ súng, trong khi Kabul cho rằng Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết “tình hình hiện đã được kiểm soát” và lệnh ngừng bắn đạt được với sự trung gian của Qatar từ ngày 19/10 vẫn đang được duy trì.
Các cuộc giao tranh ở khu vực cửa khẩu Torkham, điểm nối chiến lược giữa hai nước, đã nhiều lần khiến hoạt động thương mại và di cư qua biên giới bị tê liệt. Từ đầu năm 2025 đến nay, bạo lực tại biên giới Pakistan – Afghanistan đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có nhiều dân thường.
Theo giới phân tích khu vực, đàm phán hòa bình lần này được kỳ vọng mở ra cơ hội ổn định mới cho khu vực Nam Á, song những diễn biến quân sự mới đã phủ bóng lên tiến trình ngoại giao. Bế tắc hiện nay được cho là xuất phát từ việc hai bên thiếu lòng tin, cùng với sự gia tăng hoạt động của các nhóm vũ trang cực đoan dọc biên giới.
Trước đó, Qatar đã đóng vai trò trung gian giúp hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào tháng 10, góp phần hạ nhiệt tình hình trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đợt bạo lực mới khiến tiến trình hòa giải tiếp tục đối mặt nhiều trở ngại, trong khi khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột trở lại nếu hai bên không sớm nối lại đối thoại.


