Ngày 12/4 tại Islamabad, Pakistan, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Iran và Mỹ khép lại nhưng chưa đạt được "khuôn khổ chung và thỏa thuận".
Ảnh minh họa: AP
Hãng thông tấn Tasnim, cơ quan truyền thông có liên hệ với nhà nước Iran, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ các yêu cầu phía Mỹ đưa ra.
Phóng viên Tasnim tại Islamabad đưa tin: "Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Iran và Mỹ đã kết thúc cách đây ít phút và do những gì được mô tả là các yêu sách quá mức và tham vọng từ phía Mỹ, hai bên cho đến nay vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận".
Tasnim cũng dẫn lời một nguồn tin am hiểu nói rằng, chừng nào Mỹ chưa chấp nhận một thỏa thuận "hợp lý", tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không thay đổi.
Ở chiều ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho hay các nhà đàm phán Iran đã bác bỏ những điều khoản do Washington đề xuất, dù theo ông đây là các điều kiện "khá linh hoạt". Ông đồng thời nhấn mạnh Tehran chưa cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Ông Vance phát biểu: "Chúng tôi đã thể hiện sự thiện chí và linh hoạt đáng kể. Tổng thống đã chỉ đạo rằng: "Các bạn cần đến đây với thiện chí và nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận".
Chúng tôi đã làm điều đó, nhưng đáng tiếc là không đạt được tiến triển nào". Theo Phó Tổng thống Mỹ, bế tắc chính của đàm phán nằm ở việc Iran không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân.




