Cuộc họp cấp bộ trưởng được kỳ vọng bị hạ cấp xuống cuộc gặp của giới chuyên gia, trong bối cảnh nhiều bất đồng lớn vẫn tồn tại giữa các bên tham gia.
Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Anh, Ngoại trưởng Anh David Lammy đã chủ trì cuộc họp với sự góp mặt của đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp Emmanuel Bonne cùng các quan chức cấp cao của Ukraine như Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Ngoại trưởng Andriy Sybiga, và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.

Việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bất ngờ hủy chuyến đi đến London được cho là nguyên nhân khiến cấp độ đàm phán bị hạ xuống.
Một quan chức châu Âu tiết lộ ông Rubio lo ngại Ukraine đang quay lại với lập trường cứng rắn như trước đây, có thể cản trở khả năng đạt được bất kỳ đột phá ngoại giao nào.
Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp sẽ có sự tham gia của ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Ukraine. Tuy nhiên, sự chia rẽ sâu sắc về quan điểm và cách tiếp cận khiến mục tiêu này không thể thành hiện thực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ, tuyên bố Mỹ có thể rút khỏi tiến trình đàm phán nếu các bên không sớm đạt được thỏa thuận. Ông nhấn mạnh mong muốn Nga và Ukraine phải đạt được thỏa thuận hòa bình ngay trong tuần này nhằm kết thúc hơn 3 năm xung đột đầy tổn thất.