Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, hai bên vẫn chưa tìm được điểm chung rõ ràng để tiến tới một thỏa thuận toàn diện.
Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic cho biết ông đã có cuộc trao đổi tích cực với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã điện đàm trực tiếp với ông Trump, góp phần tạo "động lực mới" cho tiến trình đàm phán.
Dù vậy, tình trạng bất ổn vẫn bao trùm khi cả hai phía còn nhiều bất đồng về thuế quan, tiếp cận thị trường và cân bằng thương mại. Mỹ hiện đang thâm hụt 236 tỷ USD trong thương mại hàng hóa với EU, trong khi EU nhấn mạnh vào thặng dư dịch vụ và vai trò đầu tư song phương.
Trong một động thái mang tính nhượng bộ, EU đề xuất loại bỏ thuế với hàng công nghiệp, mở rộng thị trường nông sản Mỹ và hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu AI. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa có phản hồi chính thức về đề xuất này.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp EU cảnh báo rằng chính sách thuế bất ổn của Mỹ đang làm tổn thương cả hai bên, đặc biệt là các ngành sản xuất ô tô và công nghiệp công nghệ cao.
Bloomberg ước tính mức thuế 50% nếu được áp dụng sẽ ảnh hưởng đến dòng thương mại trị giá hơn 300 tỷ USD, làm giảm GDP Mỹ 0,6% và khiến lạm phát tăng 0,3%.
Trong khi đó, Brussels đang chuẩn bị kịch bản đáp trả. Một kế hoạch áp thuế lên hàng Mỹ trị giá gần 100 tỷ euro đã được trình các quốc gia thành viên tham khảo, sẵn sàng kích hoạt nếu đàm phán thất bại. Tuy nhiên, một số nước như Đức kêu gọi kiềm chế, cho rằng còn thời gian để đàm phán.
Lãnh đạo các tập đoàn như LAPP Group (Đức) hay ANFIA (Italy) cho biết biến động chính sách khiến họ khó xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn mong manh sau đại dịch và xung đột tại Ukraine.
Theo các chuyên gia, sự thay đổi liên tục trong chính sách của ông Trump đòi hỏi EU phải vừa linh hoạt vừa kiên định, cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ lợi ích kinh tế và duy trì ổn định quan hệ song phương.
Chiến lược gia Michael Pfister của ngân hàng Commerzbank lạc quan cho rằng EU và Mỹ vẫn có thể đạt được thỏa thuận vào phút chót trước ngày 9/7. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào thiện chí thực sự của Washington trong các vòng đàm phán tiếp theo.


