Thủ tướng Đan Mạch Metter Frederiksen nói: “Chúng tôi không tái vũ trang vì muốn chiến tranh. Chúng tôi tái vũ trang vì muốn tránh điều đó”. Căng thẳng ở châu Âu đã tăng vọt kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2/2022.

Khi công bố những cải cách hôm thứ Tư, bà Frederiksen cho biết chính phủ đang tìm cách đạt được "sự bình đẳng hoàn toàn giữa hai giới".
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen cho biết: "Chế độ tòng quân mạnh mẽ hơn, bao gồm bình đẳng giới đầy đủ, phải góp phần giải quyết các thách thức quốc phòng, huy động quốc gia và quản lý lực lượng vũ trang của chúng ta." Phụ nữ ở quốc gia Scandinavi này đã có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Giờ đây, chính phủ có kế hoạch áp dụng nghĩa vụ quân sự cho phụ nữ từ năm 2026, khiến nước này trở thành quốc gia châu Âu thứ ba - cùng với Na Uy và Thụy Điển - yêu cầu phụ nữ phục vụ trong lực lượng vũ trang.
Nó cũng cho biết thời gian nhập ngũ sẽ được kéo dài thêm từ 4 lên 11 tháng đối với cả nam và nữ.
Năm ngoái, có 4.700 người phục vụ nghĩa vụ quân sự, trong đó khoảng 25% là phụ nữ. Con số này sẽ tăng lên 5.000 mỗi năm.
Lực lượng vũ trang Đan Mạch hiện có khoảng 20.000 quân nhân tại ngũ, trong đó có khoảng 9.000 quân chuyên nghiệp.
Quốc gia có tổng dân số gần 6 triệu người này cũng đang tăng chi tiêu quân sự từ 1,4% GDP hiện tại lên 2% để đáp ứng các mục tiêu do liên minh quân sự NATO đặt ra.
Nước này cũng muốn tăng ngân sách quốc phòng thêm gần 6 tỷ USD trong 5 năm tới để đáp ứng các mục tiêu của NATO.
Đan Mạch là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất, cung cấp cho nước này vũ khí và kinh phí tiên tiến, đồng thời đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.