Thuế sách 25% của quốc gia Scandinavia này hiện là mức thuế cao nhất ở châu Âu và trái ngược hoàn toàn với các quốc gia như Anh không đánh thuế bán hàng khi mua sách.
"Chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể để khắc phục cuộc khủng hoảng đọc sách đang lan rộng trong những năm gần đây", Bộ trưởng Văn hóa Jakob Engel-Schmidt phát biểu với hãng thông tấn Ritzau.
Ông đồng thời thông báo dự luật ngân sách của chính phủ sẽ đề xuất xóa bỏ thuế bán hàng đối với sách. Biện pháp này sẽ khiến Đan Mạch mất khoảng 330 triệu kroner (tương đương 1.359 tỷ đồng) mỗi năm.
Báo cáo giáo dục mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã gây báo động tại Đan Mạch khi phát hiện 24% trẻ em 15 tuổi ở Đan Mạch không thể hiểu một văn bản đơn giản, tăng 4% trong một thập kỷ.
Ngành xuất bản của Đan Mạch đã thúc đẩy việc cắt giảm thuế. Cơ quan này cho biết trong báo cáo tháng 5 rằng, chính phủ cần "đảm bảo quyền tiếp cận sách giấy cho tất cả người Đan Mạch - cả trẻ em và người lớn".


