Vụ nổ xảy ra tại huyện Khuzdar của tỉnh Balochistan, khi chiếc xe buýt chở khoảng 40 học sinh đang trên đường đến trường. Vụ việc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và nhiều em nhỏ khác bị thương, theo ông Yasir Iqbal - quan chức địa phương cho hay.
Quân đội và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif lên án vụ việc, đồng thời cáo buộc các lực lượng thân Ấn Độ đứng sau vụ tấn công. Phía Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi về các cáo buộc này.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân đang ở mức cao, dù hai bên vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 10/5.
Các nhà ngoại giao cảnh báo lệnh ngừng bắn này vẫn còn mong manh sau những vụ đáp trả quân sự dữ dội nhất trong nhiều thập niên qua.
Ấn Độ và Pakistan lâu nay cáo buộc lẫn nhau hỗ trợ các nhóm vũ trang hoạt động trên lãnh thổ đối phương. Đợt leo thang gần nhất bắt nguồn từ cáo buộc của New Delhi cho rằng Islamabad đứng sau vụ tấn công các du khách Ấn Độ ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát - điều mà Pakistan đã lên tiếng phủ nhận.
Hiện chưa có tổ chức hay nhóm vũ trang nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Tuy nhiên, phương thức tấn công gợi nhớ đến vụ thảm sát đẫm máu năm 2014 tại một trường quân sự ở Peshawar, khiến hơn 130 học sinh thiệt mạng do nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) thực hiện.
Tỉnh Balochistan - địa phương lớn nhất về diện tích nhưng nhỏ nhất về dân số tại Pakistan - lâu nay bất ổn do cuộc nổi dậy ly khai kéo dài hàng thập kỷ. Nơi đây cũng là trung tâm của nhiều dự án khai khoáng chiến lược.
Các cuộc tấn công của lực lượng ly khai ở Balochistan đã gia tăng trong những năm gần đây. Hồi tháng 3, nhóm Quân đội Giải phóng Baloch (BLA) cho nổ tung một tuyến đường sắt và bắt hành khách làm con tin, khiến 31 người thiệt mạng.
