Các quan chức địa phương cho biết, con voi hoang dã băng qua đường ray gần Habarana đã bị đoàn tàu cán qua. Đây chính là đoàn tàu gây ra vụ tai nạn vào ngày 20/2 khiến 7 con voi tử vong.
Sau vụ tai nạn đó, các quan chức đã áp dụng giới hạn tốc độ đối với các chuyến tàu đi qua môi trường sống của voi.

Không có hành khách nào bị thương trong vụ tai nạn xảy ra cách thủ đô Colombo khoảng 180 km theo đường bộ về phía đông.
Một cuộc điều tra đang được tiến hành và các kỹ sư đang cố gắng đưa đoàn tàu Colombo-Batticaloa trở lại đường ray sau vụ tai nạn.
Trước đó, các nhà chức trách đã thông báo về những thay đổi đối với lịch trình tàu hỏa và nỗ lực dọn sạch bụi rậm ở hai bên đường ray để cải thiện tầm nhìn cho tài xế, giúp họ có thêm thời gian tránh đâm phải voi.
Các quan chức về động vật hoang dã cho biết, đã có 139 con voi bị tàu hỏa giết chết trong 17 năm qua, kể từ khi các nhà chức trách bắt đầu thu thập dữ liệu.
Chính phủ cũng thông báo rằng, 1.195 người và 3.484 con voi đã bị giết trong thập kỷ qua do xung đột giữa người và voi ngày càng trầm trọng tại đất nước này.
Giết hoặc làm hại voi là một hành vi phạm tội ở Sri Lanka, nơi ước tính có 7.000 con voi hoang dã - được coi là báu vật quốc gia, một phần là do tầm quan trọng của chúng trong văn hóa Phật giáo.
Tuy nhiên, các vụ giết voi vẫn tiếp diễn khi những người nông dân phải vật lộn ứng phó với đàn voi phá hoại mùa màng và phá hủy sinh kế của họ.
Nhiều con voi đã bị điện giật, bị bắn hoặc bị đầu độc. Đôi khi, người ta dùng trái cây chứa thuốc nổ để làm chúng bị thương hoặc tử vong.