Chờ...

Đánh thuế tối thiểu đối với giới siêu giàu: Mỹ phản đối, nhiều nước ủng hộ

VOH - Thế giới đang thảo luận về đề xuất áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với tài sản của giới siêu giàu. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia, tuy nhiên Mỹ lại phản đối.

Mỹ, quốc gia có số lượng tỷ phú đông đảo nhất thế giới, đang phản đối đề xuất áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với tài sản của họ. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác lại ủng hộ ý tưởng này, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn tình trạng trốn thuế và gia tăng bất bình đẳng.

tax_voh
Ảnh minh họa: WSJ

Tại sao Mỹ phản đối?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, Mỹ ủng hộ việc đánh thuế cao hơn đối với thu nhập của người giàu, nhưng không đồng ý với ý tưởng áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với tài sản của họ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ lo ngại rằng biện pháp này có thể cản trở sự phát triển kinh tế và gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính.

Ngoài ra, Mỹ cũng có thể gặp phải rào cản trong việc thông qua luật thuế mới do sự phản đối từ đảng Cộng hòa. Do đó, việc áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với tài sản của tỷ phú có thể vấp phải nhiều khó khăn tại Mỹ.

Lập luận của các nước ủng hộ

Brazil, Pháp và một số quốc gia khác lại ủng hộ đề xuất đánh thuế tối thiểu toàn cầu đối với tài sản của tỷ phú. Họ cho rằng, biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng giới siêu giàu chuyển tài sản sang các "thiên đường thuế" để tránh đóng thuế.

Hiện nay, nhiều tỷ phú có thể khai thác các lỗ hổng trong hệ thống thuế quốc tế để giảm thiểu số tiền thuế họ phải nộp. Ví dụ, họ có thể chuyển tài sản sang các quốc gia có mức thuế thấp hoặc sử dụng các cấu trúc tài chính phức tạp để che giấu thu nhập.

Việc áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu sẽ giúp đảm bảo rằng tỷ phú phải đóng góp một phần thuế công bằng cho xã hội. Doanh thu thuế thu được từ họ có thể được sử dụng để tài trợ cho các chương trình giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Nhà kinh tế Gabriel Zucman, giám đốc tổ chức Giám sát thuế EU, cho biết mức thuế suất thực tế mà các tỷ phú phải trả hiện nay thấp hơn mức thuế trung bình. Ông đề xuất áp dụng mức thuế tối thiểu chung toàn cầu đối với giới siêu giàu để giải quyết vấn đề này.

Tổ chức của Zucman ước tính, thuế 2% áp dụng cho tài sản của 2.750 tỉ phú trên thế giới sẽ tạo ra 250 tỉ USD doanh thu thuế mỗi năm.

Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Esther Duflo ủng hộ thuế tài sản 2% cho tỉ phú và thuế tối thiểu toàn cầu cho doanh nghiệp đa quốc gia. Bà Esther Duflo cho rằng tiền thu được nên dùng để hỗ trợ các nước nghèo thích ứng biến đổi khí hậu.

Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cũng ủng hộ việc thiết lập tiêu chuẩn đánh thuế người giàu toàn cầu. Bà Kristalina Georgieva cho biết: "Ở hầu hết các nước, người giàu chịu thuế suất thấp hơn tầng lớp trung lưu và thậm chí cả người nghèo. Chúng tôi cần bịt các lỗ hổng và ngăn chặn hành vi trốn thuế."