Indonesia sẽ cấm xây dựng khách sạn và nhà hàng mới trên các cánh đồng lúa đã khai hoang và đất nông nghiệp trên hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Bali, sau trận lũ quét gần đây khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.
Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Bali vào ngày 10/9 sau khi hòn đảo này trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ.
Do mưa lớn, lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa, cơ sở công cộng và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên khắp Denpasar và các khu vực xung quanh.
Các nhà hoạt động môi trường từ lâu đã lên tiếng cảnh báo về tác động của du lịch đại chúng trên hòn đảo, cho biết việc kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn chặn việc chuyển đổi đất sẽ làm giảm nguy cơ lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên khác.
Sau trận lũ lụt, thống đốc Bali Wayan Koster cho biết: "Sau khi xử lý lũ lụt, chúng tôi sẽ họp lại để đảm bảo không cấp thêm giấy phép cho các khách sạn, nhà hàng hoặc các cơ sở khác trên đất sản xuất, đặc biệt là ruộng lúa" - theo hãng thông tấn nhà nước Antara của Indonesia.
“Bắt đầu từ năm nay, lệnh cấm chuyển đổi đất sẽ phù hợp với kế hoạch 100 năm của Bali. Từ năm 2025 trở đi, không một vùng đất sản xuất nào được phép chuyển đổi thành cơ sở thương mại”, ông nói.
Năm 2024, Indonesia đã tuyên bố sẽ tạm dừng xây dựng khách sạn mới do lo ngại về tình trạng phát triển quá mức, nhưng kế hoạch đã không thành hiện thực. Các quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2025.
Động thái này diễn ra sau cảnh báo từ cơ quan khí tượng và khí hậu Indonesia về khả năng xảy ra mùa mưa cực đoan trong năm nay và cuộc khủng hoảng rác thải ngày càng trầm trọng khiến tình trạng lũ lụt trở nên trầm trọng hơn ở một số khu vực, bao gồm cả Bali.
Lũ lụt thường xảy ra ở Indonesia vào mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng khủng hoảng khí hậu đang làm mùa mưa kéo dài hơn, gây ra mưa lớn hơn và lũ quét thường xuyên hơn. Phát triển quá mức và nạn phá rừng tràn lan được cho là đang làm trầm trọng thêm tác động của lũ lụt.


