Trong cuộc họp báo mới đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận được yêu cầu bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump cho rằng nhà lãnh đạo Nga “thực sự làm ông thất vọng”. Ông Peskov nhấn mạnh, cảm xúc của người đứng đầu Mỹ đối với tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột Nga – Ukraine “hoàn toàn dễ hiểu”.
Theo hãng tin RT, ông Peskov nói: “Chúng tôi hiểu được sự thất vọng của ông ấy, khi xét đến những nỗ lực từ Tổng thống Mỹ trong việc cố gắng giải quyết các hành động thù địch. Chúng tôi cho rằng chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump vẫn duy trì ý chí chính trị và quyết tâm tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine. Do vậy, dĩ nhiên Tổng thống Trump có phần khá cảm xúc khi nói về vấn đề này. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu”.
Cũng trong ngày 19 tháng 9, khi trả lời phỏng vấn kênh Channel 1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập đến tuyên bố “thất vọng” của Tổng thống Trump.
Ông Lavrov cho rằng: “Sự thất vọng đó xuất phát từ cách tiếp cận thiên về kinh doanh trong chính trị. Tổng thống Mỹ là một người hành động, thích các thỏa thuận và làm ăn, như chính ông ấy vẫn thường xuyên nhấn mạnh. Khi ông ấy nói bản thân thất vọng về ông Putin, điều này có thể được lý giải bởi trên thực tế ông ấy muốn các giải pháp nhanh chóng. Trong một số lĩnh vực, điều đó có thể hiệu quả. Nhưng ở một số mặt khác, điều đó khó có thể xảy ra”.
Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 18 tháng 9, Tổng thống Donald Trump thừa nhận cuộc xung đột ở Ukraine hóa ra lại khó khăn hơn ông nghĩ, bất chấp việc ông có quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Những phát biểu này phản ánh tình trạng phức tạp của tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga – Ukraine, vốn đã kéo dài và chưa cho thấy dấu hiệu chấm dứt trong thời gian gần đây. Điện Kremlin khẳng định sẵn sàng ghi nhận nỗ lực từ phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi cảm xúc, kể cả sự thất vọng, đều dễ hiểu khi xuất phát từ mong muốn thúc đẩy hòa bình.
Về phần mình, giới quan sát nhận định phản ứng của phía Nga cho thấy sự thận trọng trong việc duy trì đối thoại với Washington, ngay cả khi hai bên vẫn tồn tại bất đồng lớn trong cách tiếp cận giải quyết xung đột Ukraine. Những phát biểu của ông Lavrov và ông Peskov được cho là nhằm nhấn mạnh tính chất lâu dài, phức tạp của tiến trình này, đồng thời khẳng định rằng Nga không kỳ vọng vào các giải pháp “nhanh chóng” như mong muốn từ phía Mỹ.
Trong bối cảnh tình hình Ukraine tiếp tục leo thang, sự tương tác giữa lãnh đạo Mỹ và Nga vẫn là yếu tố được quốc tế theo dõi chặt chẽ, đặc biệt liên quan đến các sáng kiến ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và tìm kiếm một nền hòa bình bền vững.


