Nga – Trung xích lại gần, hướng tới trật tự thế giới mới

Chuyến công du 4 ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc từ 31/8 đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Kirill Babaev – Giám đốc Viện Trung Quốc và châu Á hiện đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga – đây không chỉ là chuyến thăm mang tính nghi thức, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Theo ông Babaev, cuộc gặp giữa ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đặt nền móng cho một trật tự thế giới đa cực, thách thức vị thế bá quyền truyền thống của phương Tây. Việc Nga và Trung Quốc phối hợp chặt chẽ về chính sách đối ngoại được đánh giá là chưa từng có trong nửa thế kỷ qua, phản ánh tầm nhìn chung về tương lai và sự đoàn kết trong nhiều vấn đề quốc tế.

Trung Quoc - Nga
 

Một trong những nội dung chắc chắn được bàn thảo là cuộc xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh mong muốn đóng vai trò tích cực hơn trong việc tìm kiếm giải pháp, phù hợp với lợi ích của Moskva. Trong khi nhiều nước phương Tây công khai ủng hộ Kiev, Nga tìm kiếm sự hậu thuẫn từ các đối tác BRICS, đặc biệt là Trung Quốc. Với vị thế thương mại toàn cầu, Bắc Kinh được cho là có thể tác động đến lập trường của Liên minh châu Âu, đồng thời biến vấn đề Ukraine thành một phần trong bức tranh rộng lớn hơn về định hình trật tự thế giới.

Nga và Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn khôi phục vai trò trung tâm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan mà theo họ đã bị phương Tây lấn át trong những năm gần đây. Một lập trường chung giữa hai cường quốc có thể giúp tái định vị Hội đồng Bảo an, tạo nền tảng thể chế cho một thế giới đa cực. Tuy vậy, câu hỏi liệu Mỹ có tham gia vào tiến trình này hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên cạnh các vấn đề cấp bách, Moskva và Bắc Kinh còn thúc đẩy chương trình nghị sự rộng lớn hơn về xây dựng không gian “Đại Á – Âu”. Đây là sáng kiến kết nối các thể chế khu vực như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên minh Kinh tế Á – Âu và Sáng kiến Vành đai – Con đường của Trung Quốc. Mục tiêu là hình thành một mô hình hợp tác quốc tế dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau thay vì sự thống trị.

Giới phân tích nhận định, nếu tiến trình này được duy trì, đến năm 2033 – kỷ niệm 88 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã – diện mạo “Đại Á – Âu” có thể hiện rõ hơn. Khi đó, khu vực phát triển nhanh nhất thế giới sẽ có cơ hội tự thiết lập chương trình nghị sự thay vì phụ thuộc vào Washington hay Brussels.

Theo Giáo sư Babaev, chuyến thăm Bắc Kinh lần này không chỉ để nhìn lại lịch sử mà còn để “viết lại lịch sử”. Ông nhấn mạnh, lịch sử đang được chính Nga và Trung Quốc tiếp tục định hình, với khát vọng xây dựng một trật tự thế giới mới.

Bình luận